Vì sao Hữu Thắng không chịu làm HLV?

Cựu tuyển thủ Việt Nam nhất định không nắm chiếc ghế HLV trưởng CLB TP.HCM. Điều này khiến mối lương duyên 4 năm của hai bên phải chấm dứt.

Hữu Thắng chia tay CLB TP.HCM sau 4 năm gắn bó với nhiều chức danh.

Ông Nguyễn Hữu Thắng là một trong 11 HLV có bằng huấn luyện loại Pro do LĐBĐ châu Á cấp. Ông là một trong bốn HLV có bằng cấp cao nhất ở CLB TP.HCM cùng Lư Đình Tuấn, Nguyễn Minh Phương và Chung Hae-seong. Dẫu vậy, ông chỉ 2 lần đứng ra làm người tạm quyền và giao ngay lại cho người khác do đang giữ chức chủ tịch đội bóng từ tháng 5/2018.

Ba lần đề nghị làm HLV

Về lý thuyết, CLB TP.HCM mời Hữu Thắng về làm chủ tịch để điều hành đội bóng, hỗ trợ HLV và ban huấn luyện trong công tác chuyên môn. Do đó, ông không có nghĩa vụ nhậm chức HLV nếu như bản thân không muốn trở lại công việc này.

Sau SEA Games 29 diễn ra năm 2017 mà U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng, Hữu Thắng từ chức trên đất Malaysia. Từ đó đến nay, cựu HLV tuyển Việt Nam chưa lần nào chính thức trở thành huấn luyện viên mà chỉ làm tạm quyền rồi bàn giao lại cho người khác.

Cuối tháng 7/2020, ông Thắng được đề nghị thay HLV Chung Hae-seong. Chuyên gia người Hàn Quốc có mâu thuẫn trong việc vận hành đội bóng nên không muốn làm tiếp. Đó là lần đầu tiên ông Thắng bén duyên lại với nghiệp cầm quân. Sau hai buổi tập, ông bàn giao lại cho HLV Lư Đình Tuấn.

Ông Hữu Thắng từng nói không muốn xen vào chuyên môn của các HLV. Ảnh: Quang Thịnh.

Đầu tháng 8/2022, HLV Trần Minh Chiến xin từ chức. Không còn cách nào khác, lãnh đạo đội bóng chỉ định chủ tịch ra cầm quân lần thứ 2. Vì thời điểm này đang trong mùa giải nên lần đầu tiên ông Thắng bước ra sân với tư cách HLV tạm quyền. Sau hai trận đấu, ông có một thất bại, một chiến thắng.

Khi nhiều người tin rằng sự xuất hiện của HLV Hữu Thắng trên sân cỏ sau 5 năm đã mang lại dấu hiệu tích cực thì ông lại rút lui. Lần này, HLV Trương Việt Hoàng được mời về sau khi bị CLB Viettel đẩy xuống đội trẻ. Kết quả là sau 4 vòng đấu, tân HLV chỉ kiếm được 1 điểm cùng ba trận thua.

Áp lực trước thành tích kém cỏi, ông Hoàng phải ra đi. Ở thời điểm không còn chỗ cho những quyết định sai lầm, ông Thắng là lựa chọn cuối cùng. Không ai hiểu hơn hoàn cảnh CLB lúc này ngoài vị chủ tịch đương nhiệm. Tuy nhiên, ông từ chối ngồi vào thay HLV Trương Việt Hoàng. Cả hai sau cùng bị cho thôi việc.

Ba lần đứng trước cơ hội làm HLV nhưng ông Thắng đều từ chối.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Lãnh đạo CLB TP.HCM không nêu lý do chủ tịch Hữu Thắng từ chối dẫn dắt đội bóng một cách "đường đường chính chính". Họ chỉ bất lực khi đặt vấn đề, còn chi tiết cụ thể giữa hai bên chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Rạn nứt là điều không thể tránh khỏi khi thành tích đội bóng càng ngày càng tệ hại.

Bất cập ở đội bóng TP.HCM là điều đã được nói đến từ mùa giải 2021. Sau khi HLV Chung Hae-seong rời đi, ông Alexandre Polking đến, thành tích CLB không giữ vững mà chỉ đi xuống, từ khâu tuyển chọn ngoại binh, thỏa thuận tài chính với cầu thủ đến tình trạng lãn công.

CLB TP.HCM là đội bóng có nhiều bất ổn nhất trong những mùa giải vừa qua. Ảnh: Quang Thịnh.

Đội bóng đã không còn giữ được tinh thần đoàn kết như dưới thời HLV người Hàn Quốc. Trách nhiệm rõ ràng là đến từ sự quản lý của chủ tịch và những nhà đầu tư. Hữu Thắng là HLV sẽ rất khác Hữu Thắng là chủ tịch. Vai trò của ông thực tế cũng là mối quan hệ người lao động - ông chủ.

Khi tiếng nói của chủ tịch không có nhiều trọng lượng, thì nhà đầu tư càng dễ can thiệp hơn. Nhiều lần phóng viên gọi điện thoại, nhưng ông Hữu Thắng phải chờ được "bật đèn xanh" mới có thể phát biểu. Điều đó cho thấy quan điểm của lãnh đạo chưa chắc đã là những gì mà ông muốn bày tỏ.

Sự ra đi cũng ông Hữu Thắng kéo theo cả đội ngũ ban huấn luyện. Ba trợ lý Nguyễn Tuấn Phong, Trần Minh Quang và Nguyễn Thành Đạt được "bật đèn xanh" đề xuất nguyện vọng. Họ chọn cách chia tay đội bóng để nhường cho đội ngũ mới.

HLV Vũ Tiến Thành, trợ lý Lê Quang Trãi, HLV thủ môn Châu Trí Cường sẽ đảm nhận công việc mới. Tuy nhiên vấn đề cốt lõi là vụ kiện tiền bạc vẫn chưa được giải quyết với 11 cầu thủ. Nhiều trụ cột đội bóng có vẻ sốc trước những biến chuyển liên tục từ tối 1/10 đến sáng hôm sau.

Đội bóng đã có HLV thứ 4 chỉ sau hơn 55 ngày. Tất cả sẽ trông chờ vài khả năng của đội ngũ ban huấn luyện mới.

Highlights CLB TP.HCM 0-2 Sài Gòn Ngoại binh Nicholas Olsen kiến tạo và ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của CLB Sài Gòn ở vòng 17 V.League 2022 tối 30/9.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-huu-thang-khong-chiu-lam-hlv-post1361329.html