Vì sao Hà Nội mỗi lần mưa lớn lại 'đường phố thành sông'

Người dân Hà Nội lâu nay đã vô cùng quen thuộc và ngậm ngùi chấp nhận cảnh 'đường phố thành sông' và giao thông tắc nghẽn mỗi khi những trận mưa lớn trút xuống. Và sau đây là một phần nguyên nhân.

Một đoạn cống nổi trên địa bàn quận Đống Đa bị vùi lấp do rác thải của quá trình đô thị hóa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn kênh qua địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình bị rác thải vùi lấp, thu hẹp đáng kể dòng chảy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn cống nổi trên địa bàn quận Ba Đình bị thu hẹp dòng chảy đến mức cư dân nơi đây phải thốt lên "cống thế này mà thoát được nước khi mưa lớn mới là chuyện lạ?!." (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Công nhân Xí nghiệp thoát nước số 6 Hà Nội nạo vét lòng kênh trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để nâng cao năng lực thoát nước. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn kênh nổi trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, bị rác thải sinh hoạt vùi lấp kín, không còn nhận ra đây là kênh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn kênh nổi qua địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình bị thu hẹp dòng chảy, giờ chỉ còn như con lạch do bị đổ rác thải xây dựng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn cửa cống bị rác thải đọng lâu ngày khiến dòng chảy bị ảnh hưởng đáng kể khi mưa to.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 2 nạo vét cống trên phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều, chắn lấp tại nhiều miệng cống. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhiều đoạn cống trong nội thành bị rác thải làm hạn chế dòng chảy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nạo vét kênh trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lòng kênh mương tại Hà Nội vẫn thường xuyên được nạo vét vì lượng rác thải và bùn đất trong quá trình đô thị hóa tích tụ, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức để giải quyết bài toán chung về thoát nước. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà Nội nạo vét đoạn kênh chảy qua phố Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Công nhân Công ty Thoát nước vớt rác thải tại hồ điều hòa Yên Hòa, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Kênh dẫn nước về trạm bơm Yên Nghĩa vẫn đang trong quá trình thi công để dẫn nước về trạm bơm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hồ điều hòa Yên Hòa, quận Cầu Giấy có tổng diện tích gần 32ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Phạm Hùng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hồ điều hòa Nam Trung Yên trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tỷ lệ bêtông hóa ngày càng lớn, nước không thấm được xuống đất phải đổ về chỗ trũng, hình thành những điểm ngập úng trong nội đô. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Do kênh La Khê chưa hoàn thiện nên lượng nước đổ về chưa đáp ứng nhu cầu vận hành 10 tổ máy ở trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, quận Hà Đông, khiến nhiều nơi ở khu vực phía Tây Hà Nội bị ngập úng khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn kênh nổi trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã được cống hóa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Việc tập trung phát triển đô thị nhưng chưa chú trọng quy hoạch cấp thoát nước khiến tình hình úng ngập sau hàng chục năm vẫn chưa được cải thiện. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Việc thi công các công trình giữa nội đô cũng gây khó khăn cho thoát nước khi có mưa lớn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhiều đoạn cống nổi trên địa bàn quận Cầu Giấy bị rác thải sinh hoạt và xây dựng vùi lấp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhiều đoạn kênh thoát nước ở nội thành Hà Nội chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn để tình trạng xả rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng bừa bãi. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đoạn kênh trên địa bàn quận Cầu Giấy bị rác thải bủa vây. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tốc độ đô thị hóa cùng việc quản lý thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ khiến nhiều cống nổi chưa bê tông hóa bị vùi lấp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhiều đoạn cống trên địa bàn các quận nội thành chưa được đầu tư xây dựng, dẫn đến tình trạng rác thải gây tắc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-vi-sao-ha-noi-moi-lan-mua-lon-lai-duong-pho-thanh-song/890684.vnp