Vì sao Giám đốc truyền thông Nhà Trắng bất ngờ bị sa thải?

Chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi nhậm chức, tân Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci nhận được tin mình bị sa thải khi đến dự lễ nhậm chức của tân Chánh văn phòng Nhà trắng John Kelly. Lý do nào dẫn tới quyết định bất ngờ này?

Giám đốc truyền thống Anthony Scaramucci bị sa thải sau những phát ngôn thô tục công kích hai quan chức cấp cao Nhà Trắng.

Lần thay đổi nhân sự mới nhất này lại một lần nữa là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau một loạt các vụ từ chức của các quan chức cấp cao, trong đó gồm cựu Thư ký báo chí Sean Spicer, cựu Chánh văn phòng Reince Priebus và phát ngôn viên cho đội ngũ pháp lý của Tổng thống - Mark Corallo.

Trong một tuyên bố chiều 31/7, Thư ký báo chí Nhà trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết: “Ông Anthony Scaramucci sẽ rời khỏi chức vụ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng. Ông Scaramucci cảm thấy tốt nhất là không nên có sự ràng buộc và giúp tân Chánh Văn phòng John Kelly xây dựng được đội ngũ cho riêng mình”.

Thứ Hai (31/7) là ngày làm việc đầu tiên của Tướng thủy quân lục chiến nghỉ hưu John Kelly dưới cương vị Chánh Văn phòng Nhà Trắng, thay ông Reince Priebus vừa xin từ chức vào cuối tuần qua.

Dẫn nguồn từ 3 người nói chuyện với cựu Giám đốc truyền thông vào ngày thứ hai, kênh truyền hình CNN đưa tin, ông Scaramucci cảm thấy "có cơn bão lớn" sau bài phỏng vấn gây tranh cãi của ông trên tạp chí The New Yorker. Tuy nhiên, ông không có kế hoạch từ chức, vì ông nghĩ rằng mình có thể giải quyết được vụ việc đó.

Ông cho biết mãi đến khi ông tới lễ tuyên thệ nhậm chức của ông John Kelly tại Văn phòng Bầu dục, ông mới nhận ra mình bị sa thải. Tân Chánh Văn phòng John Kelly là người thông báo trực tiếp quyết định sa thải Scaramucci trong văn phòng. Với vị trí mới của mình trong Nhà Trắng, Chánh Văn phòng Kelly là người mà mọi nhân viên Nhà Trắng phải báo cáo tới ông, từ Cố vấn cấp cao Jared Kushner, con gái Tổng thống Ivanka Trump cho đến cố vấn Steve Bannon. “Bao gồm tất cả mọi người trong Nhà Trắng”, Thư ký báo chí Sanders nhấn mạnh.

Cũng theo một quan chức Nhà Trắng, Chánh Văn phòng Kelly – một người được biết đến là với tính cách tỉ mỉ, khó tính – muốn ông Scaramucci rời khỏi chức vụ vì cho rằng ông Scaramucci không quy củ và đã đánh mất sự tín nhiệm của mình.

Quyết định sa thải ông Scaramucci được đưa ra vài ngày sau khi ông này có những phát ngôn công kích “thô tục” đối với hai quan chức cấp cao Nhà Trắng trong lúc trả lời phóng viên.

Ông Scaramucci đã dùng những ngôn từ chửi bậy chỉ trích cựu Chánh Văn phòng Priebus là kẻ làm rò rỉ tin tức và cố vấn chiến lược Nhà Trắng Steve Bannon đang cố gắng xây dựng thương hiệu của riêng mình.

Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng những lời bình luận khiếm nhã của ông Scaramucci trên tạp chí The New Yorker là không phù hợp với một người giữ vị trí Giám đốc truyền thông, và ông không muốn Chánh Văn phòng mới Kelly bị gánh nặng.

Ông Scaramucci – một nhân vật cá tính nhưng đầy tranh cãi – đã được Tổng thống Trump đề nghị giữ chức vụ Giám đốc truyền thông vào sáng 21/7. Trong khoảng thời gian đó, con rể Tổng thống Kushner và con gái Ivanka được cho là ủng hộ ông này gia nhập đội ngũ nhân sự Nhà Trắng. Scaramucci là Giám đốc truyền thống Nhà trắng thứ ba rời khỏi vị trí kể từ khi vị trí này để trống từ cuối tháng 5, sau khi Mike Duble từ chức sau 3 tháng nhậm chức.

Cựu Thư ký báo chí Nhà trắng Sean Spicer cũng được cân nhắc đảm nhiệm chức vụ này trước khi ông xin từ chức do mâu thuẫn với Tổng thống Trump vì quyết định bổ nhiệm Scaramucci. Không chỉ có vậy, trong thời gian xuất hiện tin tức Scaramucci làm Giám đốc truyền thông, lần lượt cựu Chánh Văn phòng Priebus, cựu Phó Chánh Văn phòng Katie Walsh và trợ lý Thư ký báo chí Michael Short cũng đã xin từ chức.

Mặc dù không phải lúc nào cũng là một người ủng hộ Tổng thống Trump, song ông Scaramucci được biết đến là nhân vật có mối quan hệ lâu dài với Tổng thống. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, ông Scaramucci luôn tỏ ra mình hiểu rõ mong muốn cũng như kết nối được với Tổng thống.

Trước khi trở thành Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, ông Scaramucci là Phó Chủ tịch và Giám đốc chiến lược tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu. Khi được hỏi liệu rằng ông Scaramucci có quay trở lại ngân hàng, một phát ngôn viên ngân hàng cho biết vẫn đang xem xét vấn đề.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/vi-sao-giam-doc-truyen-thong-nha-trang-bat-ngo-bi-sa-thai-20170801084121018.htm