Vì sao cao tốc Bắc - Nam qua địa phận Quảng Bình chậm bàn giao mặt bằng?

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng cho dự án là việc chậm hoàn thiện các khu tái định cư.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 126,79km, tổng mức đầu tư khoảng 24.558 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện dự án, có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và khoảng 3.772 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 551 hộ thuộc diện tái định cư tại 26 khu tái đinh cư với tổng diện tích 69,13 hecta. Cùng với đó là 4.639 ngôi mộ bị ảnh hưởng (trong đó 3.885 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới).

Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 126,79km.

Theo kế hoạch, đến ngày 28/2/2024, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phần lớn các địa phương tại Quảng Bình vẫn chưa thể hoàn thành tiến độ đề ra.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam các đoạn qua địa phận tỉnh này.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện thị xã Ba Đồn còn 0,26km, các huyện Quảng Trạch còn khoảng 2,9km, Bố Trạch còn khoảng 0,7km, Quảng Ninh còn lại 0,1km, Lệ Thủy còn 5,17km chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Được biết, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng cho dự án là việc chậm hoàn thành các khu tái định cư.

Theo thống kê, đến giữa tháng 3/2024, tỉnh Quảng Bình mới hoàn thành được 5 khu tái định cư, 21 khu còn lại đạt trung bình khoảng 72% khối lượng.

Khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Riêng huyện Bố Trạch có đến 10 khu tái định cư chưa hoàn thành. Địa phương này chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch cho biết, huyện đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư. Vì khối lượng quá lớn, khu tái định cư nhiều trong khi thời gian gấp và thủ tục cũng phức tạp nên không kịp tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tại huyện Quảng Trạch, địa phương này đang triển khai xây dựng 6 khu tái định cư để di dời 131 hộ dân, đến giữa tháng 3/2024 vẫn chưa có khu tái định cư nào hoàn thành. Lãnh đạo huyện này cho biết, địa phương hoàn thành việc bốc thăm và đang triển khai phương án giao đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra tiến độ thực hiện các khu tái định cư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời trực tiếp kiểm tra, đôn đốc trên thực địa, đồng thời yêu cầu các địa phương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng khu tái định cư, kịp thời giao đất cho người dân triển khai xây dựng nhà ở.

Đan Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vi-sao-cao-toc-bac-nam-qua-dia-phan-quang-binh-cham-ban-giao-mat-bang-169240322131615977.htm