Vị lương y cứu chữa nhiều bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch

Suy giãn tĩnh mạch chân hay còn gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng suy giảm chức năng, đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân. Hậu quả của nó dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng, gây ra các triệu chứng nhẹ như nhức mỏi, nặng chân, phù chân, hay bị chuột rút về ban đêm… còn nặng dẫn đến loét chân không lành, chảy máu dẫn đến hoại tử các ngón chân. Nhiều bệnh nhân phải đau đớn sống chung hoặc tàn phế với bệnh. Tuy nhiên, có những người may mắn chỉ bằng những thang thuốc thảo dược đã khỏi bệnh.

Các bác sĩ Phòng khám Phước An Đường mỗi ngày bốc vài chục thang thuốc cho bệnh nhân

Khỏi bệnh suy giãn tĩnh mạch xơ bì

Gặp Lương y Phạm Ngọc Khánh, phòng khám Phước An Đường vào ngày nghỉ, nhưng anh khá bận rộn với cả chục bệnh nhân ngồi chờ đợi. Trong khi chờ đợi phỏng vấn anh, tôi đọc danh sách bệnh nhân đã từng được anh cứu chữa thành công bệnh suy giãn tĩnh mạch. Nhấc điện thoại bấm số theo danh sách, người đàn ông nhấc máy. Thấy nhà báo hỏi thăm, anh không giấu nổi niềm vui khỏi bệnh và chia sẻ về câu chuyện tình cờ.

Anh là Lê Văn Tráng, 44 tuổi, TX Đồng Xoài, Bình Phước. Anh là nghề làm vườn, hàng ngày phải đi đứng nhiều. Hơn 1 năm về trước, anh Tráng thấy hiện tượng người mệt mỏi, tim đập nhanh, gầy yếu, sút cân, trên người nổi những mảng cứng. Gia đình rất lo lắng đưa anh đi thăm khám các bệnh viện lớn thì không ra bệnh gì. Vài tuần sau, anh thấy hiện tượng tăng lên, người anh có những cục cứng, da cứng từng đám, không màu, chân tay ấn lõm sâu, khi ấn vào mạch máu cảm thấy có một rãnh sâu, một đoạn mạch máu chân phải đỏ lên, đau. Thấy vậy anh đã từng đến bệnh viện Ung bướu để làm xét nghiệm ung thư nhưng không phải, bác sĩ nói anh bị xơ cứng bì. (da xơ cứng như vỏ cây mất hết cảm giác). Anh tiếp tục đi khám, siêu âm tĩnh mạch thì được biết suy giãn tĩnh mạch chân dạng sâu, đã xơ cứng bì. Tư vấn các bác sĩ tại bệnh viện, nhưng ai cũng nói rằng bệnh này không khỏi được. Anh tìm đến đông y theo sự chỉ dẫn của những người thân, nhưng không hợp thuốc, bệnh cũng chẳng đỡ.

Tìm hiểu trên báo chí, internet, anh được biết Lương y Phạm Ngọc Khánh có biệt tài chữa bệnh suy giãn tĩnh mạch, như người chết đuối vớ được cọc, anh đã tìm đến điều trị ngay. Nhìn thấy những người thể nhẹ, họ chỉ cần uống thuốc 1-2 tháng đã khỏi bệnh. Anh được Lương y Khánh chẩn đoán là suy giãn tĩnh mạch sâu, thể nặng phải điều trị khoảng 5-6 tháng. Anh Tráng dùng thuốc sắc, 2 ngày một thang với lời chỉ dẫn kiêng không ăn rau muống, giá đỗ sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Tháng thứ 2 anh dùng thuốc thấy bắt đầu chuyển biến, người bớt mỏi mệt, da bớt cứng. Giờ đây sau 5 tháng kiên trì dùng thuốc, anh Tráng đã khỏi bệnh tới 80%, tim đập ổn định, mạch bình thường không nhanh như trước kia. Anh có thể lao động, trở lại với cuộc sống sinh hoạt đời thường. Kết thúc cuộc điện thoại, anh Tráng rất vui và gửi lời cảm ơn Lương y Khánh...

Hạnh phúc khi đôi chân đã như xưa

Trường hợp nổi bật nữa là của Trần Thị Thu Thảo (số 175 Phạm Huy Thông, Phường 6, Gò Vấp, TPHCM). Chị Thảo vốn là nhân viên văn phòng, tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên năm 2014 chị thấy tê, nặng hai chân, chỉ đi bộ được 10-15m là không thể bước nổi. Chị đi làm nhưng hằng ngày chồng thường phải đèo tới nơi rồi bận rộn đến mấy cũng chờ đợi đón về. Không chịu được cảnh như vậy, chi đi thăm khám bác sĩ, siêu âm thì được chẩn đoán giãn tĩnh mạch 2 chân, một chân nông và một chân sâu. Sau khi bác sĩ cho dùng thuốc tây 2 tháng, không những bệnh không thuyên giảm mà chị thấy mình bị nặng hơn. Chị tê chân cả ngày đêm, không thể bước đi được một bước nào. Chồng chị lang thang trên mạng thấy có địa chỉ dùng thuốc Nam của Lương y Phạm Ngọc Khánh khá nổi tiếng nên thử đến điều trị.Vừa uống thuốc, vừa châm cứu, sau 2 tháng chị thấy nhẹ nhõm, dễ chịu, đi bộ nhanh nhẹn.

Đây chỉ là một trong hàng nghìn bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch chân đã được lương y Phạm Ngọc Khánh điều trị thành công. Bệnh nhân đến với anh từ người trẻ, nhân viên văn phòng cho đến người nông dân, lãnh đạo cấp cao. Từ khắp mọi miền đất nước, Lương y Phạm Ngọc Khánh đã được mọi người gọi bằng cái tên rất ngưỡng mộ: Vị khắc tinh của bệnh giãn tĩnh mạch chân.

Trong thời gian qua, nhiều bạn đọc hỏi địa chỉ của Lương y Phạm Ngọc Khánh. Nay chúng tôi xin cung cấp để bạn đọc tiện liên lạc.

Lương y Phạm Ngọc Khánh. Phòng khám YHCT Phước An Đường

ĐT: 0903982619

ĐC: 799 Phạm Văn Bạch, P12, Q.Gò Vấp, TP HCM

Website: www.yhocphuocanduong.com

Kim Oanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/vi-luong-y-cuu-chua-nhieu-benh-nhan-suy-gian-tinh-mach-109082