VFF nhận 'lệnh' củng cố trước thềm Đại hội

Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VIII VFF, Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT phải có ý kiến chỉ đạo để củng cố  tổ chức này.

Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Lê Hùng Dũng. Ảnh: QT

Tổng cục TDTT đã nhận được chỉ đạo từ Chính phủ về việc phải củng cố VFF, nhằm chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII.

Theo lãnh đạo Tổng cục TDTT, thời gian vừa qua đã có khá nhiều luồng dư luận về sự mất đoàn kết trong nội bộ VFF. Vấn đề này được lãnh đạo ngành thể thao đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh nhiệm kỳ VII BCH VFF sắp kết thúc, việc ổn định, củng cố bộ máy VFF là cần thiết. Thời gian tới, Tổng cục TDTT sẽ làm việc với VFF để có các giải pháp và bước đi cần thiết.

Về thông tin Đại hội nhiệm kỳ VIII, theo kế hoạch sẽ diễn ra đúng thời điểm trong tháng 3.2018. Về nhân sự, do vấn đề sức khoẻ, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chắc chắn sẽ nghỉ và hiện chưa có phương án nhân sự thay thế. Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cũng đã xin từ chức sau SEA Games 29.

Ông Lê Hùng Dũng là người ngoài nhà nước đầu tiên giữ chức Chủ tịch VFF. Ông Dũng và bầu Đức là những doanh nhân thành đạt từng được chờ đợi sẽ tiếp thêm sinh khí cho đời sống bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông Dũng đã không còn đóng vai trò ở nửa nhiệm kỳ cuối vì sức khoẻ. Trong khi đó, bầu Đức vì bận công việc kinh doanh nên cũng không thường xuyên tham gia vào nghị trường của VFF. Dấu ấn lớn gần đây nhất mà ông Đức làm được cho VFF chính là tập trung cho ĐTQG và U22.

Trước thềm Đại hội VIII, có những ý kiến tranh luận về quan điểm chọn Chủ tịch VFF mới. Có 2 quan điểm là: Thứ nhất Chủ tịch mới của VFF sẽ là doanh nhân, với điều kiện phải là lãnh đạo một tập đoàn lớn, tiềm lực tài chính đủ mạnh, đồng thời không phải diện “cận về hưu” như ông Lê Hùng Dũng trước đây.

Quan điểm thứ hai là BĐVN Việt Nam đã đến lúc cần trở lại quỹ đạo cũ, vị trí Chủ tịch phải do người nhà nước nắm giữ. Tuy nhiên, Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã bác bỏ nguồn tin cho rằng Chủ tịch VFF mới có thể là lãnh đạo một tập đoàn lớn.

VFF cũng đã được thông báo về chỉ đạo của Chính phủ đối với việc củng cố, ổn định bộ máy lãnh đạo VFF, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII.

Theo lãnh đạo VFF, việc thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 khiến khán giả nước nhà thất vọng, bên cạnh đó, V.League chưa được cải thiện cũng là vấn đề cần xem xét.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vff-nhan-lenh-cung-co-truoc-them-dai-hoi-566406.ldo