Venezuela sẽ mở phiên tòa xét xử lãnh đạo đối lập về tội phản quốc

Quốc hội lập hiến của Venezuela ngày 29/8 thông báo sẽ mở phiên tòa xét xử các nhà lãnh đạo phe đối lập về tội phản quốc sau khi những người này thúc đẩy Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Delcy Rodriguez (giữa) chủ trì phiên họp đầu tiên của ANC ở Caracas ngày 5/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc hội lập hiến Venezuela đã thông qua một sắc lệnh về "mở phiên tòa mang tính lịch sử để xử lý những nhân vật liên quan đến việc thúc đẩy các lệnh trừng phạt xấu xa chống lại lợi ích của người dân Venezuela".

Với 545 thành viên, Quốc hội lập hiến của Venezuela đã ra mắt đầu tháng 8 vừa qua sau cuộc bầu cử tổ chức hôm 30/7. Cơ quan này có nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội hiện nay tại Venezuela.

Quốc gia Nam Mỹ này hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang trong gần 4 tháng qua do phe đối lập kích động, khiến hơn 120 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương. Trong khi đó, kinh tế Venezuela đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức 3 con số, lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/venezuela-se-mo-phien-toa-xet-xu-lanh-dao-doi-lap-ve-toi-phan-quoc-20170830072046077.htm