Venezuela niêm yết giá dầu bằng nhân dân tệ thay USD

Venezuela ngày 15.9 đã bắt đầu niêm yết giá dầu bằng nhân dân tệ (NDT), theo sau thông báo của Tổng thống Nicolas Maduro hồi tuần trước rằng sẽ loại bỏ đồng tiền Mỹ khỏi nền kinh tế quốc gia Mỹ Latin.

Tổng thống Nicolas Maduro

Động thái trên được xem là nỗ lực đối phó các biện pháp trừng phạt tài chính mới do Washington áp đặt đối với Venezuela, theo AFP. Bộ Dầu mỏ Venezuela đã niêm yết giá dầu trong phiên cuối tuần ở mức 306,26 NDT (khoảng 1 triệu đồng) trên trang web của cơ quan này, tăng so với mức 300,91 NDT hồi tuần trước.

Thế nhưng một số chuyên gia kinh tế cho biết việc dùng đồng tiền Trung Quốc không có ý nghĩa gì ngoài giá trị tham khảo “vì vào cuối ngày, thị trường tiếp tục được niêm yết bằng USD”. Trong hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Caracas, Washington cấm các ngân hàng Mỹ mua bán trái phiếu mới do chính phủ hoặc công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela phát hành. Mục đích là nhằm hạn chế việc Venezuela tiếp cận thị trường cổ phiếu và trái phiếu được cho là sống còn với nền kinh tế nước này.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/venezuela-niem-yet-gia-dau-bang-nhan-dan-te-thay-usd-876374.html