Venezuela chọn ra ngày bầu cử, Brazil hoan nghênh, Mỹ lại tung hành động khiến Caracas không vui

Ngày 6/3, Brazil và Mỹ đã có những phản ứng đầu tiên với việc Venezuela công bố chọn ngày 28/7 là ngày bầu cử tổng thống nước này.

Venezuela sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 28/7. Đương kim Tổng thống Nicolás Maduro cũng tham gia tranh cử. (Nguồn: Riotimes online)

The Brazilian Report đưa tin, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đang ở thăm Brasilia, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hoan nghênh Venezuela đã ấn định được thời điểm tổ chức bầu cử.

Ông nói: “Venezuela hiểu rằng cần tổ chức bầu cử dân chủ ở mức cao để có thể khôi phục quyền tham gia của người dân… và để chúng ta có thể chứng kiến Mỹ dỡ bỏ lệnh bao vây, phong tỏa nước này”.

Đề cập khả năng cuộc bầu cử diễn ra công bằng, ông Lula da Silva nhận định, điều này phụ thuộc vào hành vi của ứng cử viên đối lập, đồng thời khẳng định, chính phủ Venezuela cho biết sẽ mời các quan sát viên nước ngoài tới giám sát cuộc bầu cử.

Về phía Mỹ, chính phủ nước này vẫn bày tỏ quan ngại khi nhận được thông báo về lịch trình bầu cử của Venezuela.

Mỹ cũng khẳng định cam kết đối thoại mang tính xây dựng và ủng hộ các cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh và toàn diện, đồng thời kêu gọi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thực hiện các cam kết trong thỏa thuận về lộ trình bầu cử.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng, một trong số những thỏa thuận đã đạt được tại Barbados hồi tháng 10/2023 giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập là “mời ngay lập tức các quan sát viên bầu cử từ Liên minh châu Âu và các quốc gia khác, cho phép tất cả ứng cử viên tự ứng cử và thực hiện cập nhật toàn diện sổ đăng ký bầu cử".

Cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm nữa tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” liên quan Venezuela, được ban hành từ năm 2015, nhấn mạnh rằng tình hình ở quốc gia Nam Mỹ là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Về điều này, Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ, chỉ rõ đây là “hành động không cần thiết, vô lý và thù địch”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-chon-ra-ngay-bau-cu-brazil-hoan-nghenh-my-lai-tung-hanh-dong-khien-caracas-khong-vui-263255.html