Venezuela chỉ trích hành động trừng phạt kinh tế của Mỹ

Cuộc khủng hoảng ở Venezuela tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trừng phạt nếu chính quyền ông Nicolas Maduro thành lập quốc hội lập hiến.

Tổng thống Maduro thẳng thừng phê phán tuyên bố của người đồng cấp Mỹ là “tàn bạo” và “ngạo mạn”

Phát biểu ngày 17/7 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ và nhanh chóng nếu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp tục kế hoạch thành lập Quốc hội lập hiến ngày 30/7 tới đây.

Tổng thống Trump tuyên bố: "Người dân Venezuela ủng hộ dân chủ, tự do và pháp quyền. Tuy nhiên, những hành động mạnh mẽ và dũng cảm của họ tiếp tục bị gạt đi bởi một nhà lãnh đạo không tốt”.

“Nhà Trắng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu chế độ Maduro áp đặt Hiến pháp vào ngày 30 tháng 7, Mỹ sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng.”

Theo Reuters, chính phủ Tổng thống Nicholas Maduro đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump là “ ngạo mạn” và “ tàn bạo”, và tuyên bố cuộc bầu cử ngày 30 tháng 7 vẫn sẽ được diễn ra bình thường bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Nhà Trắng.

Hôm 16/7, 98% những người ủng hộ đảng đối lập trong một cuộc bỏ phiếu không chính thức đã phản đối đề xuất thành lập Quốc hội Lập hiến. Theo AFP, cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng này nhằm suy giảm ảnh hưởng và quyền lực của chính quyền Tổng thống Maduro trong bối cảnh khủng hoảng đang làm kiệt quệ Venezuela.

Từng là một trong những quốc gia giàu có nhất Nam Mỹ, giờ đây Venezuela lại là nền kinh tế khó khăn bậc nhất thế giới.

Theo một ước tính của ngân hàng trung ương nước này, kinh tế Venezuela đã suy giảm 18,6% vào năm ngoái, lạm phát lên đến 800%. Thậm chí trong một dự báo hồi đầu năm của IMF, lạm phát trong năm 2017 có thể sẽ lên tới 2200%, mức độ và tốc độ suy thoái ở đây thậm chí còn nhanh hơn cả những gì đã diễn ra ở Hy Lạp cách đây vài năm.

Cuộc khủng hoảng khiến hàng nghìn người dân đổ ra đường biểu tình trong suốt 3 tháng qua. Rất nhiều người Venezuela đang phải đánh đổi hết mọi thứ mình có để không bị đói, khi lương thực trở thành một mặt hàng “quý hơn vàng” ở thời điểm này. Từ năm 2014, số hộ gia đình sống dưới mức nghèo đói ở Venezuela đã tăng vọt từ 48% lên đến hơn 80%.

Không chỉ lương thực, những loại nhu yếu phẩm thiết yếu khác như kem đánh răng hay xà phòng, thậm chí là nước sạch cũng là điều xa xỉ đối với phần lớn người dân ở đất nước này.

Võ Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/venezuela-chi-trich-hanh-dong-trung-phat-cua-my-a332848.html