Venezuela cáo buộc Guyana trở thành 'chi nhánh' của ExxonMobil

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc người đồng cấp Irfaan Ali vì đã biến Guyana thành một 'chi nhánh' của công ty Mỹ ExxonMobil, trong bối cảnh căng thẳng xung quanh các khu vực khai thác dầu ngoài khơi.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

"Tổng thống Irfaan Ali, nói dối đủ rồi", ông Maduro tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter.

"Quá vô trách nhiệm, thao túng, hai lời, đạo đức giả và giả là nạn nhân. Với mong muốn thỏa mãn những lợi ích xuyên quốc gia, ông ta đang biến Guyana thành một chi nhánh của ExxonMobil", nhà lãnh đạo Venezuela nói thêm.

Ông Maduro còn cho biết thêm rằng "các biện pháp do Chính phủ Guyana thực hiện vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho hòa bình trong khu vực".

"Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ những gì thuộc về mình", ông Ali cho biết trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội.

"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực phá hoại hòa bình của Venezuela", nhà lãnh đạo Guyan nói thêm, đồng thời kêu gọi Tòa án Quốc tế The Hague giải quyết tranh chấp.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Guyan đã mô tả yêu sách của Venezuela đối với Essequibo, một khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và có mỏ dầu phong phú, chỉ là ngụy biện.

Tranh chấp lại tái diễn vào năm 2015 khi gã khổng lồ dầu mỏ ExxonMobil của Mỹ phát hiện trữ lượng dầu ngoài khơi bờ biển Esequibo.

Guyana là một quốc gia nhỏ nằm ở Nam Mỹ với 800.000 dân cư và sở hữu trữ lượng dầu thô bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Quốc gia này đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về một cuộc trưng cầu dân ý do Quốc hội Venezuela dự định tổ chức, nhưng vẫn chưa xác định thời gian cụ thể, nhằm tái khẳng định quyền bất khả xâm phạm của Venezuela trên vùng lãnh thổ Esequibo.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tối thứ Sáu tuần trước (22/9), 15 quốc gia thuộc Cộng đồng Caribe (CARICOM) cũng bày tỏ quan ngại về tuyên bố trên.

CARICOM "xem ý định của Venezuela trong việc áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hoạt động được Guyana ủy quyền trong vùng biển (lãnh thổ) của nước này là một mối đe dọa sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế".

Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Venezuela đã cáo buộc CARICOM "thao túng thực tế".

Trong thông điệp gửi đến Tổng thống Guyana Irfaan Ali, ông Maduro đã cáo buộc Mỹ, quốc gia ủng hộ Guyana, vì đã làm căng thẳng leo thang.

Ý Thiên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/venezuela-cao-buoc-guyana-tro-thanh-chi-nhanh-cua-exxonmobil-695077.html