Vedan sẵn sàng hầu kiện

(PL)- Ngày 25-6, luật sư đại diện của Công ty Vedan cho biết dù Vedan có tiếp tục tăng thêm vài tỉ đồng hỗ trợ cho TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu cũng không đáp ứng số tiền yêu cầu bồi thường từ hai địa phương này.

Nếu không đạt được thỏa thuận, Vedan sẵn sàng hầu kiện. Luật sư của Vedan cũng cho biết quan điểm của Vedan là muốn thông qua thương lượng để khắc phục thiệt hại cho người dân, ngay cả khi nông dân đã khởi kiện ra tòa. Theo luật sư này, Vedan đã nhận được văn bản yêu cầu bồi thường của UBND tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM. Tuy nhiên, Vedan nghi ngờ các con số do Viện Môi trường và Tài nguyên (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra là chưa chính xác nên chưa khắc phục thiệt hại cho nông dân. Cụ thể, trong văn bản mà UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Vedan bồi thường gần 120 tỉ đồng là dựa trên căn cứ của Viện Môi trường và Tài nguyên tư vấn. Tuy nhiên, căn cứ đó lại nêu chỉ để tham khảo nên chưa phải là chứng cứ khoa học thuyết phục với Vedan… Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Bùi Cách Tuyến nhìn nhận sau khi ba địa phương có văn bản chính thức đề nghị bồi thường, Tổng cục Môi trường đang tiếp tục theo dõi động thái từ Vedan trước UBND ba địa phương. Theo ông Tuyến, Tổng cục đã hỗ trợ các địa phương xác định phạm vi, mức độ thiệt hại, vấn đề còn lại các địa phương trực tiếp yêu cầu Vedan bồi thường. “Chúng tôi đã hai lần gửi thư đề nghị với chủ tịch HĐQT Công ty Vedan ở Đài Loan nhưng bị từ chối” - ông Tuyến nói. Như đã thông tin, sau sự cố môi trường, Vedan đã cù nhây khắc phục bồi thường thiệt hại. Vì thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại ra tòa sắp hết nên nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM đã chuẩn bị kiện Vedan ra tòa trong tháng 7 này. Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết đã soạn xong mẫu đơn hướng dẫn người dân TP.HCM khởi kiện và các thủ tục ủy quyền cho chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ để sẵn sàng kiện Vedan ra tòa. P.ĐIỀN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010062601014264p0c1085/vedan-san-sang-hau-kien.htm