Vedan phản hồi yêu cầu bồi thường UBND tỉnh Đồng Nai

(Dân Việt) - Sáng nay 26/6, người được Giám đốc Tổng công ty Vedan ủy quyền- luật sư Hoàng Như Vĩnh đã trả lời với phóng viên NTNN về yêu cầu đòi bồi thường gần 120 tỷ đồng của UBND tỉnh Đồng Nai.

Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh sẽ khởi kiện Vedan ra tòa trong tháng 7 tới. Luật sư Vĩnh cho biết, trong ngày hôm nay (26/6), Công ty Vedan sẽ có văn bản trả lời không đồng tình việc UBND tỉnh Đồng Nai vừa gởi văn bản yêu cầu Vedan phải bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, phương tiện đánh bắt thủy, hải sản... do Vedan xả thải gây ra cho bà con nông, ngư dân ở các địa phương thuộc hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành với số tiền trên 119, 500 tỷ đồng. Theo đó, như thẩm định của Viện Môi trường-Tài nguyên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích nuôi trồng thủy, hải sản của người dân bị thiệt hại tại 4 xã Phước An, Long Thọ, Long Phước và Phước Thái hơn 10.450ha, Công ty Vedan phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân hơn 104,34 tỉ đồng. Còn thiệt hại về đánh bắt thủy, hải sản thì Vedan phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại tại các vùng hơn 15,23 tỉ đồng... Theo luật sư Vĩnh, Công ty Vedan không đồng tình vì số tiền mà UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra như trên là quá cao, trong khi đó theo kết quả thẩm định riêng của Vedan thì giá trị thiệt hại của người dân tại các vùng lãnh thổ trên là thấp hơn nhiều. Do đó, Công ty Vedan đã có văn bản đề nghị hỗ trợ cho người bị thiệt hại là 15 tỷ đồng Ông Đỗ Văn Thạch Phó Ban giải quyết việc đền bù thiệt hại do Vedan gây ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đầu tuần tới Ban này sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn việc thống nhất phương án, thủ tục về mọi mặt khởi kiện Vedan ra tòa án đòi bồi thường. Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hành văn bản yêu cầu Vedan bồi thường cho 1.255 hộ dân tại huyện Tân Thành với số tiền hơn 53 tỷ đồng.Tuy nhiên, Vedan chỉ đưa ra mức hỗ trợ 10 tỷ đồng Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Hội Nông dân thành phố, trong tháng 7 này sẽ nộp hồ sơ khởi kiện Vedan ra tòa. Trước đó, UBND thành phố đã yêu cầu Vedan bồi thường cho 839 hộ dân bị thiệt hại ở huyện Cần Giờ với số tiền 45,7 tỷ đồng.Trong khi đó, Vedan chỉ đưa ra mức hỗ trợ có 7 tỷ. Cao Thuyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/7050p1c24/vedan-phan-hoi-yeu-cau-boi-thuong-ubnd-tinh-dong-nai.htm