Về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Theo Yonhap, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 4-9, dư luận thế giới tiếp tục quan tâm và chỉ trích Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) mà Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng, đó là một vụ nổ hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ngày 4-9, các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có các cuộc điện đàm riêng, trong đó đều nhất trí áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với Bình Nhưỡng.

* Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục đẩy mạnh các kênh liên lạc tìm giải pháp cho tình hình ngày càng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản S. Abetuyên bố, nước này sẽ cố gắng hết sức hợp tác với Mỹ bảo vệ Nhật Bản trước các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cũng như tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của mình.

Trong cuộc điện đàm sáng 4-9, Thủ tướng Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí cần bổ sung sức ép mạnh mẽ hơn đối với vấn đề Triều Tiên, bao gồm các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ). Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Cô-nô và người đồng cấp Mỹ R. Tillerson đã điện đàm, nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm gây áp lực với Triều Tiên thông qua LHQ.

* Hội đồng Bảo an LHQ có kế hoạch tổ chức họp khẩn trong ngày 4-9 theo đề nghị của Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thảo luận về một phản ứng quốc tế trước vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. LHQ đã áp đặt sáu nghị quyết trừng phạt Triều Tiên kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006 đến nay.

* Quốc hội Hàn Quốc thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Chính phủ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ, hiệu quả. Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc đề nghị cử đặc phái viên tới cả Mỹ và Triều Tiên để tháo ngòi cho tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

* Ngày 4-9, Hàn Quốc phát hiện các dấu hiệu cho thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới. Cùng ngày, Hàn Quốc tuyên bố chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận chung mới với đồng minh Mỹ và tăng cường các khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo đáp lại các hoạt động thử nghiệm vũ khí với tần suất ngày một cao của Triều Tiên. Cũng trong ngày 4-9, Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp nhằm mục tiêu vào nơi được giả định là bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

* Tổng thống Mỹ D. Trump sẽ họp với các quan chức và giới quân sự tại Nhà trắng để thảo luận về tình hình Triều Tiên. Ông Trump tuyên bố, Mỹ đang cân nhắc cắt đứt quan hệ thương mại với bất cứ quốc gia nào làm ăn với Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G. Mattis cảnh báo sẽ có "hành động đáp trả quân sự quy mô lớn và không thể chống đỡ" đối với bất kỳ cuộc tiến công nào nhằm vào Mỹ hay các đồng minh.

* Thủ tướng Nhật Bản S. Abe và Tổng thống Putin điện đàm sau vụ thử hạt nhân thứ sáu và mạnh nhất của Triều Tiên. Ông Putin nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết chỉ bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

* Ngày 4-9, Nhật Bản và Trung Quốc khẳng định chưa phát hiện bất cứ phóng xạ nào trong không khí sau "vụ nổ" dưới lòng đất ngày 3-9 mà Triều Tiên tuyên bố là vụ thử hạt nhân lần thứ sáu.

* Nhiều nước, trong đó có Đức, Italy, Pháp, Anh… kêu gọi siết chặt các biện pháp trừng phạt của EU chống Triều Tiên sau "hành động khiêu khích mới" của Bình Nhưỡng.

* Ủy ban thành phố Incheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70 km về phía tây, hủy kế hoạch tiến hành một sự kiện hằng năm tái hiện cuộc đổ bộ do quân đội Mỹ dẫn đầu trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Lý do sự kiện này bị hủy vì việc huy động nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự tham gia hoạt động này không phù hợp tình trạng căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên.

* Tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đang diễn ra tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, lãnh đạo các nước BRICS đồng loạt lên án vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33986202-ve-vu-thu-hat-nhan-cua-trieu-tien.html