Vé số Vietlott bán dạo có hợp lệ?

Sau gần 5 tháng triển khai đã có 6 người may mắn trúng giải Jackpot với giải thưởng cao nhất lên đến 92 tỷ đồng, quy mô thị trường và doanh thu không ngừng phát triển. Điều đó cho thấy các hình thức xổ số điện toán tự chọn số hiện đại của Vietlott đã vượt qua mọi nghi ngại và đã được người chơi tin tưởng.

Trong số 6 người trúng giải Jackpot, có người đã tự chọn cho mình được những bộ số may mắn, cũng có người để máy tự chọn số ngẫu nhiên cho mình. Như người chơi trúng giải Jackpot ở kỳ 61 với dãy số: 13-23-27-28-32-45, có trị giá lên tới 69,58 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật), là một trong 5 bộ số dự thưởng trên một tờ vé được người này mua vào chiều ngày 7/12/2016 tại một điểm bán hàng ở Q.5, TP.HCM theo hình thức máy tự chọn số. “Điều đó cho thấy cơ hội giữa việc người chơi tự chọn số hay để máy tự chọn số ngẫu nhiên là như nhau” - anh Hoàng Hùng, chủ một điểm bán hàng tại Q.Tân Bình, đánh giá.

Cũng theo anh Hùng, từ ngày có người trúng giải Jackpot đầu tiên và lần lượt 5 người khác trúng thưởng trong vòng 1 tháng rưỡi sau đó đã giúp Vietlott ngày càng thu hút người chơi hơn, doanh thu thường tăng cao nhất vào các ngày quay số mở thưởng: Thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Những người đến cửa hàng của anh thuộc nhiều đối tượng khác nhau, ít thì mua một bộ số, nhiều thì 3-5 bộ số như một hình thức giải trí và thử vận may của mình; cũng có người mua nhiều hơn theo hình thức để máy tự chọn số rồi mang đi bán lại.

Trả lời câu hỏi, liệu cửa hàng có vi phạm quy định về kinh doanh sổ số không khi để khách hàng mua một lượng lớn vé in sẵn rồi mang đi bán lại, anh Hùng thẳng thắn cho rằng: “Không có quy định nào cấm người chơi mua một lúc nhiều vé số, còn sau khi mua vé tại cửa hàng người ta mang vé đi cho, biếu, tặng hay bán lại cho người khác, thậm chí ăn lời thêm 1.000-2.000 đồng/vé đó là quyền của người mua. Còn người mua lại, thay vì bỏ công tìm đến cửa hàng thì họ hài lòng với việc trả thêm chút tiền để mua một vài tờ vé số có sẵn cũng là chuyện bình thường. Cửa hàng không cấm hay kiểm soát được việc này”.

Về vấn đề này, Vietlott khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu tham gia sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nên đến trực tiếp các điểm bán hàng với nhận dạng thương hiệu Vietlott để được các nhân viên điểm bán hàng phục vụ nhằm bảo đảm quyền lợi: Mua vé xổ số tự chọn Vietlott đúng giá phát hành, tránh rủi ro bị lừa đảo hoặc mua vé với giá tiền cao hơn mệnh giá in trên vé.

Theo thiết kế sản phẩm Mega 6/45, xác suất trúng thưởng giải Jackpot là 1/8 triệu, thấp hơn khoảng 35,9 lần so với sản phẩm Power Ball của Mỹ (1/292 triệu). Theo số liệu trên các phương tiện truyền thông quốc tế, tại Mỹ cho đến thời điểm hiện tại năm 2016 đã có 8 người trúng giải Jackpot, trước đó năm 2015 có 13 người trúng giải Jackpot. Ông Nguyễn Ngọc Tiến (Q.3, TP.HCM) cho rằng có 6 người trúng giải Jackpot của Vietlott trong gần 5 tháng triển khai là hoàn toàn bình thường. Chứng tỏ phần lớn doanh thu bán vé của Vietlott đã được trở về với người chơi, tất nhiên đó là những người may mắn nhất.

Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành bảo đảm quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng. Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, 8 đồng hoa hồng đại lý, 1 đồng đóng góp vào Quỹ phòng chống số đề của Bộ Công an, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Giá trị tích lũy trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại = Quỹ trả thưởng trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại - Tổng giá trị các giải thưởng cố định phải trả trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại - Quỹ bảo đảm giải đặc biệt tối thiểu (12 tỷ đồng).

Trong đó: Quỹ trả thưởng trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại được xác định bằng 55% doanh thu bán vé trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại.

Tổng giá trị các giải thưởng cố định phải trả trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại là tổng giá trị các giải thưởng nhất, nhì, ba phải trả trong kỳ quay số mở thưởng hiện tại. Quỹ bảo đảm giải đặc biệt tối thiểu được xác định bằng 20% doanh thu bán vé trong kỳ quay số mở thưởng để bù đắp giá trị giải đặc biệt tối thiểu mà Vietlott ứng trước trong kỳ quay số mở thưởng đầu tiên khi ra mắt sản phẩm và kỳ quay số mở thưởng đầu tiên sau kỳ quay số mở thưởng có người trúng giải đặc biệt.

Anh Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ve-so-vietlott-ban-dao-co-hop-le-d51703.html