Về nơi "Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa"

Bộ công an PT Hà Tĩnh đến thăm ,trò chuyện với gia đình giáo xứ.

Từ trụ sở UBND xã, đi trên những con đường làng được bê-tông và nhựa hóa, chúng tôi về xóm Trung, một điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng mô hình: 'Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa' của Thạch Hạ. Tiếp chúng tôi, anh Lê Anh Xuân, công an viên xóm Trung cho biết: Toàn xóm có 115 hộ, 573 nhân khẩu đều theo đạo Thiên chúa. Những năm về trước, bà con sống chủ yếu bằng nông nghiệp, ruộng canh tác ít, đời sống luôn gặp nhiều khó khăn, chật vật. Nhưng giờ đây đã qua những ngày khó khăn, khi người dân trong thôn biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng. Bà con vừa cấy lúa, vừa làm hoa màu và chăn nuôi. Bên cạnh đó còn có hàng chục hộ chuyên làm nghề thợ xây, gò hàn, buôn bán dịch vụ nhỏ nên đời sống các gia đình ngày càng được nâng lên. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Huy Phổ, là cán bộ MTTQ, kiêm Trưởng ban Thú y của xã, ông Phổ đã tìm tòi nghiên cứu các tiến bộ khoa học áp dụng vào việc chăn nuôi, trồng trọt, nên gia đình ông trở thành hộ khá giả, nuôi dạy ba con trưởng thành, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Không riêng gì xóm Trung mà các xóm Thượng, xóm Hạ, xóm Đông Đoài... đều trở thành những điểm sáng trong thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'. Nói về mô hình 'Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa' ở xã Thạch Hạ, anh Võ Tá Hoàng, Trưởng Công an xã Thạch Hạ, cho biết: 'Là địa bàn cửa ngõ phía bắc của thành phố Hà Tĩnh, xã Thạch Hạ có 6.447 nhân khẩu; trong đó 3.868 người là giáo dân, có 6/12 xóm theo đạo toàn tòng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương - giáo và vận động người dân trong các thôn xóm có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa'. Những cuộc vận động của chính quyền địa phương và Hội đồng giáo xứ đã đem lại kết quả khả quan. Các vụ việc trong thôn xóm được giải quyết bằng phương pháp hòa giải tại gia đình và cộng đồng dân cư. Vì vậy, đến nay những chuyện xích mích, cờ bạc, rượu chè không còn, tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong ốm đau, hoạn nạn hoặc những lúc qua đời được mọi người quan tâm. Trong xã, nhiều hộ gia đình đã xây dựng được các mô hình kinh tế, gồm nghề: mộc, nhôm kính, gò hàn, vận tải, thương mại dịch vụ, nuôi trồng thủy hải sản... ngày càng được đầu tư theo hướng phát triển quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng từ 5 triệu đồng năm 2007 lên 8,5 triệu đồng hiện nay. Tại các thôn xóm, việc xây dựng 'Gia đình văn hóa' được bà con bám vào các tiêu chí 'Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, mạnh khỏe, hạnh phúc'. Các gia đình Công giáo đã giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần những yếu tố lỗi thời, lạc hậu hình thành nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số ngày càng được bà con giáo dân nhận thức sâu sắc, xem đó là yếu tố cơ bản để xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Theo những người dân xã Thạch Hạ, phong trào 'Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa' đã thuyết phục họ, bởi các phong trào hoạt động cụ thể và rất thiết thực đối với cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình. Những mâu thuẫn trong nhân dân từ chuyện 'con cá, lá rau', vườn tược, hàng rào, con gà, con lợn, rồi rác thải... đều được giải quyết kịp thời, có lý có tình. Nhờ vậy, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Ban Công an xã Thạch Hạ từ năm 2007 đến nay liên tục được Bộ Công an tặng Bằng khen, nhiều lượt công an viên được các cấp khen thưởng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/v-n-i-x-o-an-toan-oan-k-t-v-n-hoa-1.284555