Vẽ bậy, quảng cáo rao vặt đang bôi bẩn phố phường Đà Nẵng

Tình trạng vẽ bậy, quảng cáo rao vặt vẫn tái diễn tại thành phố Đà Nẵng. Nhiều tuyến phố trung tâm, khu phố du lịch ở thành phố Đà Nẵng đang bị bôi bẩn, mất mỹ quan đô thị và làm xấu hình ảnh thành phố du lịch

Đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Trường Sa, Hoàng Sa… là những tuyến phố du lịch của thành phố Đà Nẵng. Dọc các tuyến đường này nhan nhản những hình ảnh vẽ bậy, quảng cáo rao vặt. Từ lề đường, tường gạch, hàng rào tôn đến những công trình xây dựng dang dở… đều dày đặc những nét vẽ xấu xí với các nội dung “bơm vá xe”, “cho thuê nhà, bán đất” và nhiều thông tin rao vặt khác.

Quảng cáo rao vặt trên cột đèn giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng-Ngô Quyền, đầu cầu sông Hàn

Quảng cáo rao vặt tràn lan từ cột đèn, đến tủ điện...

...đến tận các kiệt, hẻm

Anh Nguyễn Hữu Tổng Đạt, ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà bức xúc trước nạn vẽ bậy tràn lan góc ngã tư đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt tỏ ra ngán ngẩm: “Đây là tuyến đường đi thẳng ra biển nhưng tình trạng như thế này gây mất mỹ quan của thành phố, rất nhếch nhác”.

Trên đường Nguyễn Văn Linh, trung tâm quận Hải Châu, quảng cáo rao vặt, cho vay nặng lãi dán chồng lên nhau tại các ngã ba, ngã tư. Từ trụ điện, trụ đèn giao thông đến các tủ điện, đâu đâu cũng thấy những mẩu giấy với nội dung “cho vay tiền nhanh, tiền góp”… Trong các kiệt, hẻm ở các khu phố, nội dung quảng cáo rao vặt đa dạng hơn. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần tẩy xóa nhưng đâu lại vào đấy.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, ở tổ 38, phường Bình Thuận, quận Hải Châu mong muốn:“Tôi mong lực lượng chức năng mạnh tay hơn. Nếu muốn quảng cáo như thế này thì phải lên mạng xã hội, chứ còn dán như thế này không đẹp, chỗ nào cũng thấy dán”…

Quảng cáo rao vặt trên cột đèn giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng-Ngô Quyền, đầu cầu sông Hàn

Vẽ bậy, quảng cáo rao vặt nhan nhản dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp

Góc ngã tư Võ Văn Kiệt-Võ Nguyên Giáp

Rao vặt cho vay nặng lãi

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định. Tính đến tháng 8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ gần 3.000 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cũng đã đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ hơn 60 số điện thoại liên quan quảng cáo rao vặt…

“Trong thời gian tới, để xử lý vi phạm đối với các hành vi liên quan quảng cáo, rao vặt, chúng tôi đề nghị các địa phương tăng cường công tác rà soát. Đặc biệt, các địa phương phát hiện những số điện thoại quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thì gửi ngay cho sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc ngăn chặn, không cho phép triển khai các dịch vụ trên địa bàn”-Ông Phạm Thanh Trà, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết.

Theo ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng, các đơn vị, địa phương cần có sự phối hợp đồng bộ, thực hiện quyết liệt các giải pháp xóa bỏ quảng cáo, rao vặt. UBND các xã, phường lập đường dây nóng nhận thông tin phản ảnh của người dân về quảng cáo, rao vặt. Lực lượng Công an kết hợp tuần tra đêm phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương có chế độ thưởng nóng cho các lực lượng và cá nhân, người dân trong việc phát hiện, tố giác, xử lý đối tượng quảng cáo, rao vặt sai quy định…

“Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu để việc phối hợp xử lý quảng cáo, răo vặt nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện quy trình cắt bỏ các số điện thoại vi phạm, xác định thuê bao chính chủ của các số điện thoại. Quản lý được các số điện thoại, thuê bao chính chủ thì sẽ là biện pháp khả quan”- Ông Hà Vỹ khẳng định./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ve-bay-quang-cao-rao-vat-dang-boi-ban-pho-phuong-da-nang-post1045785.vov