Về bản tuyên truyền bầu cử

Khắc phục khó khăn về địa hình, giao thông cách trở, những ngày qua hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã về các bản vùng cao để tuyên truyền về bầu cử.

Thiếu úy Mùa A Phử tuyên truyền nội dung cuộc bầu cử đến người dân bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Thiếu úy Mùa A Phử tuyên truyền nội dung cuộc bầu cử đến người dân bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Khắc phục khó khăn về địa hình, giao thông cách trở, những ngày qua hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã về các bản vùng cao để tuyên truyền về bầu cử.

Cán bộ tuyên truyền các đơn vị cũng đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề nổi cộm tại địa phương để chủ động tham mưu tháo gỡ, tạo sự tin tưởng trong nhân dân các dân tộc…

Sáng sớm 16-4, căn nhà của ông Vừ A Tú, Trưởng bản Ca Hâu, xã Na Ư (huyện Ðiện Biên) đã đông kín người. Sắp ghế theo từng dãy gọn gàng, Trưởng bản Vừ A Tú nhắc bà con chú ý nghe, ghi chép lời cán bộ để hôm tới đi bầu cử đúng giờ, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân. Chủ trì buổi tuyên truyền hôm ấy là Thiếu úy Mùa A Phử, Ðội trưởng Ðội Vận động quần chúng Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên). Theo kế hoạch công tác, trong buổi tuyên truyền tại bản Ca Hâu, Thiếu úy Phử thông tin đến nhân dân nội dung, ý nghĩa cuộc bầu cử; quán triệt các yêu cầu về công tác bảo đảm ANTT, đề nghị dân bản không nghe, không tin luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu hòng gây chia rẽ đoàn kết, ảnh hưởng không tốt đến cuộc bầu cử. Ðồng chí đề nghị người dân chủ động sắp xếp công việc để tới ngày 23-5 tham gia bầu cử bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ công dân.

Thiếu úy Mùa A Phử cho biết: Ðể buổi tuyên truyền có đủ đại diện các gia đình trong bản như hôm nay thì trước đó một tuần đồn đã thông tin đến trưởng bản, cùng trưởng bản đến từng gia đình gửi giấy mời, động viên người dân tham dự. Theo chỉ đạo từ UBND xã, ban lãnh đạo bản Ca Hâu đã hằng ngày tuyên truyền trên loa phát thanh các bước triển khai cuộc bầu cử; vận động nhân dân tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường bản; tích cực tố giác tội phạm trên địa bàn biên giới...

Cũng về bản tuyên truyền nội dung, thời gian và ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp vào những ngày cuối tháng 3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ẳng Cang Lò Văn Nhân (huyện Mường Ảng) đã kịp thời tiếp nhận các ý kiến, và nhận thấy sự do dự của bà con dân tộc H’Mông tại hai bản Pu Cai, Pú Khớ. Ông cho biết: Theo dự kiến, bản Pu Cai sẽ giới thiệu hai nữ đảng viên tham gia ứng cử đại biểu HÐND xã, nhưng khi làm quy trình thì người dân không đồng ý và cho rằng sự tín nhiệm của hai nữ đảng viên đó với dân bản không cao; tại bản Pú Khớ còn vướng mắc trong đền bù đất làm đường cho nên người dân cũng kiến nghị nhiều. Sau khi nắm bắt tâm tư, kiến nghị nhân dân hai bản, ông Nhân chủ động báo cáo trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Ðạt và báo cáo Ủy ban Bầu cử huyện, do đó tất cả kiến nghị đều được trả lời kịp thời, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. "Bà con rất thẳng thắn khi đánh giá năng lực, uy tín cá nhân tại cơ sở, bởi hằng ngày họ sống cùng, làm việc cùng người đại diện ứng cử cho nên ý kiến tham gia từ nhân dân cần được tiếp thu, điều chỉnh ngay, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mường Ảng cho biết thêm.

Mới đây, trong buổi tuyên truyền, nắm bắt tình hình triển khai bầu cử tại các bản: Pú Chả, Huổi Meo thuộc xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), Công an huyện Mường Chà tiếp nhận các ý kiến đòi hỏi lãnh đạo địa phương phải hứa đầu tư đường bê-tông từ xã vào bản; xây dựng ngay kênh, mương dẫn nước phục vụ khai hoang, làm ruộng; yêu cầu giải quyết dứt điểm tranh chấp đất rừng; yêu cầu xây dựng bể nước sinh hoạt và hỗ trợ ống dẫn nước về từng gia đình… thì dân bản mới đi bầu cử. Trước tình hình đó, Công an huyện Mường Chà đã chủ động báo cáo cấp trên; đồng thời tăng cường cán bộ, chiến sĩ về xã Mường Mươn cùng với cán bộ, công chức xã tổ chức họp dân tại hai bản để giải thích cho nhân dân hiểu đúng về chủ trương, chính sách đầu tư, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thiếu tá Hạng A Lồng, Phó trưởng Công an huyện Mường Chà cho biết: Sau khi nghe tuyên truyền, giải thích, nhân dân hai bản Pú Chả, Huổi Meo hiểu đúng chính sách đầu tư của Nhà nước là có kế hoạch, lộ trình giai đoạn đầu tư chứ không phải đầu tư vì thiên vị xã này hay bản kia, do vậy nhân dân đã tin tưởng và cam kết không gây rối, không nghe luận điệu kích động của kẻ xấu.

Trao đổi về công tác tuyên truyền bầu cử của các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn, bà Vàng Thị Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðiện Biên, cho rằng: Tại khu vực thành phố, thị trấn, công tác tuyên truyền bầu cử thuận lợi, hình thức tuyên truyền cũng phong phú. Song với địa bàn vùng cao, biên giới, nhất là những bản chưa có đường ô-tô, chưa có điện lưới và sóng điện thoại ở các huyện: Ðiện Biên Ðông, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé… tuyên truyền về bầu cử khó khăn mọi mặt. Do đó, các lực lượng vũ trang, trung tâm văn hóa - thông tin các huyện về từng bản tuyên truyền ngày hội bầu cử góp phần rất quan trọng khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin của nhân dân các dân tộc vào ngày hội lớn của đất nước. Về cơ sở, các đơn vị còn chủ động nắm bắt tâm tư, kiến nghị, đồng thời giải thích để nhân dân hiểu đúng, không dao động trước các đối tượng xấu.

Nhìn chung đến thời điểm này, việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, làm cho cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân trong bầu cử.

Bài và ảnh: Lê Lan

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ve-ban-tuyen-truyen-bau-cu-647004/