Về An Thượng thưởng thức nho tươi…

Đi qua dốc Thanh Quang, xã An Thượng (huyện Hoài Đức), hầu hết mọi nhiều người chỉ thấy những đống gỗ lớn của mấy doanh nghiệp nhập khẩu về, mà không biết rằng nơi đây còn có vườn nho ngọt lịm!

Vườn nho của anh Nguyễn Hữu Hùng nằm ngay mặt đường, thuận tiện giao thông.

Năm 2020, sau thời gian tìm hiểu và trồng thử nghiệm, anh Nguyễn Hữu Hùng (thôn Thanh Quang, xã An Thượng) đã triển khai trồng giống nho Hạ Đen trên diện tích 5.000m2 ở vùng ven đê Tả Đáy. Sau một năm xuống giống, vườn nho Hạ Đen (1.000 gốc) của anh Hùng đã cho năng suất gần 1 tấn quả. Đến nay, trung bình mỗi năm, vườn nho Hạ Đen của anh Hùng cho thu hoạch 2 vụ, trong đó vụ chính vào tháng 6 -7 cho năng suất khoảng 2 tấn, vụ kế vào tháng 11 – 12 cho năng suất khoảng 1,5 tấn.

Khách đến thăm quan, trải nghiệm hái nho tại vườn của anh Nguyễn Hữu Hùng.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hùng cho biết: Giống nho Hạ Đen có màu đậm, trái ngọt ruột giòn. Đây là loại nho ngọt nhất trong các loại nho hiện nay. Nó có mùi thơm dịu và đặc biệt là không có hạt. Sau 3 năm trồng thành công giống nho Hạ Đen, khách thăm quan, trải nghiệm đến rất nhiều. Lúc cao điểm, có khoảng 500 khách đến thăm quan và thưởng thức nho ngay tại vườn. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị trong nội thành cũng đến đặt hàng nên chỉ trong vòng 10 ngày, gia đình anh đã bán hết nho.

Anh Hùng thu hoạch nho tại vườn của gia đình.

Sau thành công với cây nho Hạ Đen, anh Nguyễn Hữu Hùng đã mạnh dạn trồng thêm giống nho Mẫu Đơn (Hàn Quốc) với diện tích 5.000m2. Năm nay, vườn nho Mẫu Đơn của anh đã bắt đầu cho thu hoạch. Do có kinh nghiệm từ trồng nho Hạ Đen, nên khi trồng thêm giống nho Mẫu Đơn, anh không còn bị vấp nữa. Nho Mẫu Đơn cho quả to, tròn, vỏ màu xanh sữa, bên ngoài có một lớp phấn nhung trắng, không có hạt, thơm ngọt. Nói về kỹ thuật chăm sóc, anh Hùng cho biết: Để cây nho sinh trưởng và đậu quả, người trồng phải chọn được giống cây tốt. Cây nho Mẫu Đơn thích hợp với nhà màng che nắng che mưa, tuy nhiên phải đảm bảo thoáng gió, cần trải bạt để giữ ẩm cho đất và chống mọc cỏ. Một năm có hai thời điểm chú ý chăm sóc, đó là phục hồi cây sau thu hoạch và thời điểm sau ra hoa. Ngoài ra, phải chú ý tỉa hoa, tỉa quả; trung bình phải tỉa bỏ khoảng 2/3 lượng quả trong một chùm…

Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Vũ Ngọc Mừng thăm quan vườn nho.

Thời gian vừa qua, nhiều đoàn khách ở các địa phương đến thăm quan và học tập mô hình cũng như trải nghiệm khu vườn nho ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng. Do cây nho được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ nên sản lượng và chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Một điểm đặc biệt đáng quý là anh Nguyễn Hữu Hùng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trồng và chăm sóc cây nho Hạ Đen cũng như nho Mẫu Đơn cho người có nhu cầu. Thời gian qua, riêng trên địa bàn Hà Nội đã có 7 huyện (Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng…) đến học hỏi mô hình trồng nho của anh Hùng. Tuy nhiên, việc đầu tư cho loại cây này khá tốn kém, bình quân 1 tỷ đồng/1 ha nên không phải người nông dân nào cũng có thể đầu tư được.

Thưởng thức nho tươi tại vườn.

Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Vũ Ngọc Mừng thông tin: So với các loại cây trồng khác, cây nho cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần. Dư địa để phát triển loại cây này ở An Thượng còn khá rộng, vì chỉ riêng thôn Thanh Quang đã có tới 320ha đất bãi ven sông Đáy. Tuy nhiên ngoài đất, để cây nho phát triển, đem lại hiệu quả cao thì cần rất nhiều yếu tố như vốn, giống, khoa học kỹ thuật; mà những điều nói trên đều vượt tầm của địa phương.

"Đến nay, UBND xã cũng mới hỗ trợ hộ anh Hùng một số thủ tục liên quan đến việc thuê đất; Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ cây giống, kỹ thuật" - vị Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết.

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ve-an-thuong-thuong-thuc-nho-tuoi.html