VĐV Phạm Anh Quý: 'Chúng tôi chạy để hướng tới những điều tốt đẹp'

Chạy vì mình, chạy với sứ mệnh làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn là những điều mà vận động viên Phạm Anh Quý muốn hướng tới.

Phạm Anh Quý - Chạy bộ là bộ môn thể thao “Một vốn, Bốn lời”

Là chủ nhiệm của một câu lạc bộ thể thao lớn nhất tỉnh Nam Định với hơn 2000 thành viên. Anh Phạm Anh Quý đã giúp rất nhiều cá nhân dù không chuyên nhưng đã tự tin, hăng hái tham gia các giải chạy Marathon được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều thành viên đã vượt qua chính mình, chinh phục thành công các cự ly 10km, 21km, 42km hoặc tham gia các giải chạy phong trào của doanh nghiệp tổ chức. Có thể nói, anh là người leader hội tụ cả “tâm” và “tầm” khi thay đổi thói quen và lối sống của cả một cộng đồng từng không có đam mê với chạy bộ.

So với nhiều môn thể thao khác, chạy bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mà không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng, tố chất hay chi phí đầu tư. Người chạy không cần phải mua nhiều dụng cụ, có đồng đội hay thuê sân tập. Chỉ với đôi giày là có thể “chạy” ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời gian nào mình mong muốn. Chính vì thế, CLB của anh hàng ngày, từ 4h30 sáng đã có đông các thanh thiếu niên, trung niên “có mặt - điểm danh” tham gia chạy bộ.

Anh Phạm Anh Quý về đích trong giải Aquaman tại Trà Cổ, Quảng Ninh

Tôi đánh giá rất cao những cụ già và thanh niên hăng hái tham gia các CLB chạy nói chung và “RUN18 - Yêu chạy bộ Nam Định” nói riêng. Vì bên cạnh tăng cường sức khỏe, chạy bộ còn mang đến tinh thần thoải mái cho người già và rèn tính kỷ luật cho người trẻ. Hơn hết, nó giúp mọi người vượt qua giới hạn bản thân và thăng hạng chính mình trên đường chạy. Chính vì thế, không quá điêu ngoa khi gọi đây là bộ môn thể thao “Một vốn - Bốn lời” - Anh Phạm Anh Quý cho biết

Anh nhận ra rằng làm Runner rất giàu

Khi được hỏi đâu là cơ duyên đưa anh đến với bộ môn “lý tưởng” này, anh đã chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng làm Runner rất giàu. Giàu sức khỏe, giàu kinh nghiệm, giàu những mối quan hệ và giàu lòng nhân ái. Đó chính là lý do anh theo đuổi bộ môn này”

Sở dĩ, hầu hết kinh phí của những giải chạy mà anh tham gia bên cạnh mục tiêu sức khỏe, còn để thực hiện những hoạt động ý nghĩa, hoặc hỗ trợ các dự án trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức và gắn kết cộng đồng về tính bền vững thông qua thể thao. Khoản tiền này sẽ dùng để mở đường, xây trường học, cải tạo sân thể thao cộng đồng, mở các khóa đào tạo, các cơ sở thể thao… Và mỗi runner chính là một đại sứ với sứ mệnh lan tỏa thông điệp “Chạy vì một thế giới tốt đẹp hơn” đến khắp mọi miền tổ quốc.

Cùng với nhiều nhóm chạy trên cả nước cũng lên kế hoạch đăng ký dự giải chạy trên khắp mọi miền tổ quốc. Phải kể đến như: Ha Long Bay Marathon 2018; Ha Long Heritage Marathon 2019; Giải marathon quốc tế Di Sản Hà Nội 2023 cùng với lọt vào Top 10 Nam VĐV nam tại Ironman Đà Nẵng 2023.

Mở bát 2024, tại quê nhà anh đã tổ chức giải NamDinh Half Marathon thành công mỹ mãn, ghi điểm trong lòng người hâm mộ cả nước và cả anh em runner

Gia đình là nguồn động lực to lớn

Anh Quý tâm sự: Mỗi khi nghe con nói “Con rất tự hào về bố”, đôi chân anh như được tiếp thêm sức mạnh, anh càng khao khát được chạy, được cháy hết mình với đam mê, được chinh phục nhiều thử thách khó nhằn hơn nữa. Vì anh ý thức được rằng: “Hành trình này, đam mê này, luôn có sự đồng hành, ủng hộ, cỗ vũ hết mình của gia đình và hai con. Và vì, đối với con - bố chính là tất cả”

Gia đình nhỏ là nguồn động lực to lớn của Phạm Anh Quý

Phạm Anh Quý luôn nhắc nhở bản thân phải sống lan tỏa, sống cống hiến, sống vì cộng động, thì đó mới là một cuộc sống đúng nghĩa. Châm ngôn sống của anh cũng đã truyền động lực và cảm hứng mạnh cho rất nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay.

CTV Lại Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h/vdv-pham-anh-quy-chung-toi-chay-de-huong-toi-nhung-dieu-tot-dep-post1079996.vov