Vật lộn với 'rốn ngập' Nguyễn Hữu Cảnh sau cơn mưa chiều

Một lần nữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lại ngập nặng sau cơn mưa chiều 3/10 khiến giao thông qua tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.

Chiều nay 3/10, trên địa bàn các quận trung tâm TP.HCM như 1, 3, Phú Nhuận, Tân Bình... xảy ra cơn mưa khá lớn. Nhiều tuyến đường ngập nhẹ do nước mưa thoát không kịp.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tâm điểm của các đợt ngập, chiều nay cũng chìm trong "biển nước" khiến giao thông qua lại tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.

Đợt ngập trùng vào giờ tan tầm của người dân TP. Người nước ngoài sống ở các chung cư khu vực này vất vả đi tập thể thao do đường ngập.

Anh Trần Văn Công cùng vợ cõng 2 con đi qua đoạn đường ngập nước đưa các bé đến trường. Anh cho biết thường ngày đưa cháu bằng xe máy nay mưa ngập phải cõng bé lội bộ vì sợ xe chết máy giữa chừng.

Dẫu biết đường ngập nhưng người dân vẫn chọn tuyến đường này đi lại vì nếu đi vòng quãng đường sẽ xa hơn. Xe chết máy, nhiều người phải chấp nhận dắt bộ qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Em bé ngơ ngác ngồi trước xe máy trong cơn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều 3/10.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết thời tiết Sài Gòn và khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn trong nhiều ngày tới.

Nhiều người dân chọn biện pháp dắt xe đi trên vỉa hè để vượt qua đoạn ngập nước.

Từ ngày 26/9, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên ngập nặng sau các trận mưa lớn cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Hình ảnh người dân bì bõm dẫn xe qua các đoạn ngập không còn xa lạ đối với người dân sống quanh khu vực này.

Nhiều đoạn ngập sâu, nước làm ướt bugi, vào ống pô dẫn đến chết máy.

Mới đây, UBND TP.HCM quyết định cho công ty Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Ninh Bình) thí điểm sử dụng lắp bơm ly tâm giúp tăng dòng chảy thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên dự án vẫn chưa được triển khai.

Nhiều học sinh cũng gặp khó khăn khi tan trường qua tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh mênh mông nước.

Theo dự báo ngày mai 4/10, thời tiết TP.HCM tiếp tục nhiều mây. Có lúc có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày có lúc giảm mây, trời nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ron-ngap-nguyen-huu-canh-lai-ngap-nang-sau-con-mua-chieu-post686676.html