Vào tù vì... chở bom còn nguyên kíp nổ đi bán

Đào được một quả bom nặng hơn 3 tạ còn nguyên kíp nổ, thay vì trình báo và giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền xử lý, cả nhóm lại bàn bạc đưa đi bán để kiếm tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 27/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng, gồm Lê Văn Hùng (SN 1972), Hoàng Bảy (SN 1970), Lê Văn Tý (SN 1978), Lê Quốc Phước (SN 1979) cùng trú tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị) và Đoàn Văn Vang (SN 1978) trú tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cùng về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, ngày 29/4/2017, Lê Văn Hùng và Hoàng Bảy trong lúc rà tìm phế liệu ở khu vực rừng thuộc địa phận xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phát hiện có tính hiệu kim loại nên không đào nữa mà lấy lá khô rải lên vị trí đào để làm dấu rồi ra về. Sau đó Hùng điện thoại rủ Lê Quốc Phước và Đoàn Văn Vang cùng tham gia.

Khoảng 9h, ngày 1/5/2017, Hùng, Phước, Vang và Bảy mang theo cuốc, xẻng đến vị trí đã làm dấu trước đó và thay nhau đào thì phát hiện 1 quả bom có chiều dài 1,25m, đường kính 35cm, nặng gần 323kg. Đây là quả bom mang ký hiệu M177-750LB do Mỹ sản xuất còn sót lại trong chiến tranh và vẫn còn nguyên kíp nổ, có trọng lượng thuốc nổ bên trong đến 183kg.

Lúc này, Hùng nói “Khả năng bửa ni họ mua, chở đi cất giấu, mai mốt họ mua thì bán”. Nghe vậy, cả nhóm đồng ý và rủ thêm Lê Văn Tý và Hoàng Xuân Vỹ cùng tham gia.

Đến 19h cùng ngày, Hùng cùng Tý và Vỹ điều khiển xe máy kéo theo xe ba gác quay trở lại vị trí đào bom để vận chuyển quả bom đi. Khi lăn quả bom khoảng 1m, Vỹ sợ nên lấy lý do có việc riêng rồi bỏ về.

Sau đó, nhóm này đưa quả bom lên xe ba gác rồi phủ bạt lại xung quanh và chở đi. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn 5, thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh) thì bị tổ tuần tra công an thị trấn Bến Quan phát hiện bắt quả tang.

Tại tòa, nhóm đối tượng này cũng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem xét toàn bộ vụ việc, cũng như lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Hùng 15 tháng tù treo; Hoàng Bảy 14 tháng tù treo; Lê Văn Tý và Lê Quốc Phước mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ; và Đoàn Văn Vang 9 tháng cải tạo không giam giữ; tất cả đều vì tội danh trên.

Riêng trường hợp Hoàng Xuân Vỹ, là người đưa xe kéo từ thị trấn Gio Linh ra thị trấn Bến Quan (Vỹ không biết đi chở bom) để cho các bị can vận chuyển bom. Khi lên đó mới biết là chở bom nên Vỹ đã rất lo lắng, nhưng vì nể tình anh em nên phụ lăn quả bom khoảng 1m thì lấy cớ bỏ về. Do đó, hành vi của Vỹ là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo quy định tại điều 19 Bộ luật hình sự nên cơ quan an ninh điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-nong/vao-tu-vi-cho-bom-con-nguyen-kip-no-di-ban-357647.html