Vàng đấu thầu tiếp tục đắt khách

39.700 lượng vàng đã được mua trong phiên đấu thầu sáng nay, với giá thấp nhất là 40,71 triệu đồng một lượng, rẻ hơn thị trường gần 400.000 đồng.

Tổng khối lượng vàng mang ra đấu thầu sáng nay là 40.000 lượng. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng kể từ 28/3 đến nay. Mức giá sàn 40,7 triệu đồng một lượng (thấp hơn mức bán trên thị trường 100.000 - 150.000 đồng một lượng ở cùng thời điểm) được đánh giá là không hấp dẫn bằng hôm qua.

Tuy vậy, kết quả công bố lúc 11h15 cho thấy 1,5 tấn vàng của Ngân hàng Nhà nước vẫn bán gần hết. Tổng cộng, có 16 trên 21 đơn vị tham gia đã trúng thầu, mua 39.700 lượng. Bên mua nhiều nhất 5.000 lượng và ít nhất 900 lượng.

Giá mua cao nhất chỉ chênh 100.000 đồng so với giá sàn, và giá thấp nhất chênh 10.000 đồng.

Hôm qua, vàng của Ngân hàng Nhà nước bán rẻ hơn gần một triệu đồng so với giá của các doanh nghiệp ở cùng thời điểm. Do đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu đã đặt mua một khối lượng lớn vượt xa con số 26.000 lượng mang ra chào bán. Trong số 21 đơn vị tham gia, có 8 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng mua hụt vì 11 đơn vị khác đặt giá cao hơn, có nơi đặt giá cao hơn 250.000 đồng so với sàn. Kết thúc phiên đấu thầu, các đơn vị này "an ủi" nhau rằng sẽ mua lại nếu giá sàn tiếp tục ở mức hấp dẫn.

Sau phiên đấu thầu sáng nay, giá vàng trong nước bắt đầu tăng nhẹ. Lúc 11h30, giá bán SJC trên thị trường ở quanh 41 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với một tiếng đồng hồ trước đó.

Tổng khối lượng mua sau 8 phiên đấu thầu:

Thanh Bình

Vnexpress

Nguồn VietStock: http://vietstock.vn/2013/04/vang-dau-thau-tiep-tuc-dat-khach-759-292659.htm