'Vàng càng luyện, càng trong'

BÀI 2
MỖI ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG

Nam Phương - Cẩm Liên - Viết Bằng

BPO - Cùng với học tập về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, để Đảng “là đạo đức, là văn minh”, Đảng cũng đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 15-2-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch nhấn mạnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa 2021-2025, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tiêu cực bằng những việc làm thiết thực đi vào chiều sâu gắn với đời sống người dân, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

MỘT TRĂM BÀI DIỄN VĂN KHÔNG BẰNG MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tỉnh ủy Bình Phước triển khai quyết liệt, sâu rộng đến từng chi, đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm. Trên thực tế, việc học và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, từ cán bộ hưu trí cho đến các cháu học sinh với những cách làm phù hợp với đặc thù công việc, đặc điểm bản thân và khả năng của mình.

Thiết thực học và làm theo Bác, lãnh đạo huyện Phú Riềng luôn gần dân, lắng nghe dân nói. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Phú Riềng trao đổi với nhân dân 2 xã Phước Tân và Bình Tân về dự án giao thông trên địa bàn

Là người trẻ tuổi nhất trong 18 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh tuyên dương năm 2022, Trung úy Dương Văn Đức luôn dành sự kính trọng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều mà chàng trung úy sinh năm 1996 tâm đắc và luôn vận dụng trong công việc chính là lời Bác dạy “Đối với công việc, phải tận tụy”. Công tác tại Đội Tham mưu cảnh sát, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước, anh luôn nêu cao tinh thần tận tụy, không ngừng học hỏi để có những nội dung tham mưu chất lượng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành. “Bác luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam. Học và làm theo Bác giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn” - Trung úy Đức khẳng định.

Tính riêng trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Bình Phước đã có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 tập thể và 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Cấp tỉnh tặng bằng khen cho 77 điển hình; cấp huyện khen thưởng 1.128 điển hình, cấp xã khen thưởng 2.789 điển hình. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.082 mô hình học tập và làm theo Bác từ cấp tỉnh đến cơ sở được nhân rộng, lan tỏa.

CHÚ TRỌNG ĐIỂN HÌNH LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Không chỉ dừng ở số lượng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được đổi mới, thông qua các việc làm thiết thực như: thực hiện công tác an sinh xã hội, kết hợp tuyên dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Kết quả lớn nhất của việc học tập và làm theo Bác thời gian qua chính là phần lớn cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đều khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” trên tất cả phương diện.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước ngày 10-7-2023 đánh giá Bình Phước đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam hướng về sự lãnh đạo của Đảng cho nên hình ảnh của mỗi người đảng viên, một cấp ủy lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn. Đảng là một thực thể lớn lao, nhưng những con người cụ thể, ở cương vị cụ thể là hiện thân của Đảng ở địa phương ấy, ở lĩnh vực ấy. Nếu những đảng viên, những người có trách nhiệm trong cấp ủy, trong cương vị lãnh đạo ấy mà gương mẫu, gần dân, thể hiện tài trí… thì sẽ có sức cảm hóa rất lớn”.

THƯỜNG XUYÊN “GẠN ĐỤC, KHƠI TRONG”

Đại hội XIII của Đảng xác định: Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí…

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã chỉ ra: Muốn cách mạng thành công, phải quy tụ được 3 nhân tố: Đảng lãnh đạo cầm quyền phải trong sáng, thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; đoàn kết được toàn dân, toàn Đảng và phải có đội ngũ nhân lực tốt, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược. Và Đảng ta đang trong lộ trình đó. Trong quá trình Đảng ta “tự soi, tự sửa”, ngoài phê bình, uốn nắn còn là quyết liệt xử lý sai phạm, không dung dưỡng, bao che những cán bộ, đảng viên đã vi phạm lời thề với Đảng. Nếu xem những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất là những “con sâu”, thì chúng chỉ có thể “làm rầu nồi canh” một khi vẫn còn ở nguyên trong đó. Nhưng Đảng ta luôn biết “gạn đục, khơi trong”. Đó là loại bỏ phần xấu kém, chọn lọc lấy cái tốt, cái hay; tách bạch giữa cái xấu và cái tốt để giữ lại những phần tinh túy.

Đảng ta có một đặc điểm rất lớn - đó là một đảng duy nhất cầm quyền, cho nên Đảng ta mới xác định phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức đảng cũng như một cơ thể sống, hằng ngày tiếp nhận thêm những nhân tố mới tích cực nhưng mà ngay trong tổ chức đảng hằng ngày cũng xuất hiện những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, cho nên cần phải đấu tranh, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xử lý với hình thức khiển trách 1 đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 3 đảng viên; chi bộ cơ sở khiển trách 19 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên do vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm đạo đức, lối sống, buôn bán trái phép chất ma túy, nhận hối lộ, đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Cùng với phát triển đảng viên mới là đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn xứng đáng với niềm tin của nhân dân cũng là cách mà Huyện ủy Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang thực hiện. “Trong năm 2022, Bù Gia Mập đã phải xóa tên 2 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên. Mục tiêu chung là tăng số lượng đảng viên nhưng phải nâng cao chất lượng để Đảng mạnh cả về lượng và chất” - ông Lê Thanh Long, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập nhấn mạnh.

Còn trên phạm vi toàn tỉnh, tính chung năm 2022, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã rà soát, sàng lọc, đưa 81 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Đảng mạnh cả về quân số và chất lượng chính là mục tiêu của công tác xây dựng Đảng hiện nay, mà việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật là bước đi đang được quyết liệt triển khai. Bằng việc tự rèn, học và làm theo Bác, bằng việc đưa ra khỏi Đảng những cán bộ thoái hóa, biến chất, đó chính là cách Đảng ta tự “gạn đục, khơi trong” để ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/149791/vang-cang-luyen-cang-trong