Vắng bóng thương lái, nhà vườn thấp thỏm vụ hoa tết

Gần đến tết Nguyên đán, tại các vùng trồng hoa, nhà vườn đang cố gắng chăm sóc để cho ra thị trường những chậu hoa đẹp, thu hút khách hàng và hy vọng bán được giá cao. Thế nhưng, người trồng hoa đang lo lắng vì đến thời điểm hiện tại, rất ít thương lái đến đặt mua sỉ để đưa đi tiêu thụ các tỉnh khác như mọi năm.

Nhà vườn ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) chăm sóc quất để bán dịp tết. Ảnh: NGỌC HÂN

Đặt nhiều hy vọng

Tại xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa), ngoài trồng rau, hằng năm vào dịp tết, nhiều hộ còn chuyển sang trồng hoa lay ơn nên từ cuối tháng 10 âm lịch, bà con đã xuống giống. Theo bà Huỳnh Thị Mơ, vụ hoa tết năm nay, gia đình bà chỉ trồng hoa lay ơn trên hơn 2 sào đất, ít hơn mọi năm 3 sào vì lo lắng thời tiết cuối năm sẽ mưa nhiều.

“Đây là năm đầu tiên tôi trồng ít như vậy. Vì chi phí trồng lay ơn tương đối cao, bình quân trồng 1 sào phải tốn 100kg giống, chi phí khoảng 15-17 triệu đồng, kể cả phân thuốc, nếu thời tiết bất lợi như năm ngoái thì chỉ có thua lỗ nên tôi không dám trồng nhiều. Hy vọng hoa lay ơn năm nay sẽ trúng mùa, bán được giá để có chi phí chi tiêu trong dịp tết”, bà Mơ cho biết.

Còn tại xã Bình Kiến và phường 9 (TP Tuy Hòa), các nhà vườn đang tập trung chăm sóc quất, cúc, mai để kịp bán tết. Ông Trần Văn Hảo ở xã Bình Kiến cho hay: Vườn gia đình tôi trồng hơn 400 chậu mai và 300 chậu quất. Vì thời tiết nắng ấm, ít mưa, nên tôi sẽ lặt lá mai chậm hơn mọi năm để cây không bung nụ sớm; còn quất thì chúng tôi đang bổ sung phân thuốc dưỡng thân để trái to, chân lá xanh tốt…, hứa hẹn một mùa mai, quất đẹp.

Ông Nguyễn Trọng Thượng, Chủ tịch Hội Nông TP Tuy Hòa cho biết: Do chi phí giống, phân thuốc đều tăng cao và lo ngại thời tiết sẽ ảnh hưởng đến năng suất, nên phần lớn các hộ trồng hoa tết đều chủ động giảm sản lượng và diện tích trồng so với mọi năm... Vì vậy, dự báo giá hoa tết năm nay sẽ cao hơn năm trước.

Theo ông Thượng, hiện nông dân xã Bình Ngọc trồng khoảng 36ha hoa lay ơn; còn ở phường 9 và xã Bình Kiến trồng khoảng 120.000 chậu cúc, quất, mai các loại. Ngoài những loại cây, hoa truyền thống này, nhiều nhà vườn cũng đang đầu tư nhà lồng để thuần hóa các loại hoa xứ lạnh và trồng các loại hoa giỏ treo như dạ yến thảo, triệu chuông, cẩm chướng, tử la lan, dừa cạn… để cho ra thị trường dịp tết sắp tới.

Thấp thỏm chờ thương lái

Trái ngược với không khí sôi động của những năm trước, vùng trồng hoa tết năm nay ít thương lái đến thu mua sỉ khiến nhiều chủ vườn thấp thỏm. Vụ hoa tết năm nay, ông Nguyễn Văn Hải ở phường 9 trồng hơn 700 chậu cúc đại đóa, hiện hoa đang bắt đầu ra nụ. Theo ông Hải, nhờ thời tiết thuận lợi từ khi xuống giống đến nay nên ông kỳ vọng hoa nở đẹp đúng dịp tết. Tuy nhiên, ông cũng khá lo lắng vì đến nay vẫn chưa có thương lái đến đặt mua hoa với số lượng lớn.

“Mọi năm, đến thời điểm này, thương lái đã đặt mua hơn 70% hoa trong vườn. Còn năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, thương lái lo ngại sức mua giảm nên chưa đến đặt hoa. Tôi cố gắng chăm sóc để cho ra những chậu hoa cúc đẹp có thể bán lẻ tại địa phương nếu thương lái không đặt mua sỉ”, ông Hải nói.

Đang chăm sóc vườn quất với hơn 900 chậu để bán dịp tết, bà Huỳnh Thị Nghẹ ở xã Bình Kiến lo lắng nói: “Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, không bị mưa gió ảnh hưởng nên quất chậu nào cũng trĩu quả. Điều làm tôi lo lắng nhất lúc này là vẫn chưa có thương lái đặt mua sỉ. Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều hộ trồng xung quanh cũng chưa bán được mặc dù năm nay quất rất đẹp, giá bán sỉ bình quân 370.000 đồng/chậu”.

Cũng như các hộ trồng mai, quất, lúc này các hộ trồng hoa lay ơn ở xã Bình Ngọc đang lo lắng về đầu ra và giá cả của lay ơn mặc dù đã giảm diện tích trồng rất nhiều so với mọi năm. Ông Nguyễn Thành ở xã Bình Ngọc nói: Hoa lay ơn năm nay sợ sẽ bán chậm, vì giá hoa nhập về từ các tỉnh thấp hơn, mẫu mã, màu sắc phong phú… Đây sẽ là bất lợi khiến bà con trồng hoa ở địa phương khó tiêu thụ hoa tết.

Theo ghi nhận tại các vùng trồng, hiện nhiều nhà vườn chỉ mới nhận cọc bán sỉ được 20-30% lượng hoa trong vườn. Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Kiến cho biết: Thời điểm này những năm trước, thương lái ở các tỉnh đến địa bàn thu mua hoa sỉ để bán trong dịp tết rất nhiều, nhưng năm nay thương lái đến ít hơn và e dè mua hoa. Đối với cây quất, một số nông dân đã bán được với số lượng ít; còn mai, cúc hầu như chưa có thương lái thu mua, khiến nhiều nhà vườn lo lắng.

Hội Nông dân thành phố đang chỉ đạo các cơ sở hội và các chi, tổ hội nghề nghiệp tiếp tục vận động bà con tập trung chăm sóc hoa để đạt hiệu quả cao nhất. Hội sẽ tiếp tục phối hợp các cấp, ngành hỗ trợ vốn vay, giống cây trồng và làm cầu nối để giúp nông dân tìm kênh tiêu thụ.

Ông Nguyễn Trọng Thượng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Tuy Hòa

THÁI NGỌC

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/312196/vang-bong-thuong-lai-nha-vuon-thap-thom-vu-hoa-tet.html