Văn Quyến, Quốc Vượng đánh giá về chiến tích của U19 Việt Nam

Vui mừng sau kỳ tích lọt tới bán kết giải U19 châu Á 2016, giành vé dự giải U20 thế giới của U19 Việt Nam nhưng “cậu bé vàng” một thời Văn Quyến vẫn thẳng thắn nhận định: “Bàn thắng của chúng ta vào lưới U19 Bahrain là may mắn!”

Trao đổi với Dân Việt trưa 24.10, Văn Quyến nói: “Tôi bận việc gia đình và con nhỏ nên không xem trực tiếp trận tứ kết giải U19 châu Á giữa U19 Việt Nam – U19 Bahrain. Nhưng rõ ràng, các em đã đạt được kỳ tích đáng ngưỡng mộ, xin chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn và toàn đội U19 Việt Nam”.

Văn Quyến cho rằng U19 Việt Nam đã gặp may trong tình huống có bàn thắng vào lưới U19 Bahrain. Ảnh: I.T

Chỉ xem clip trận đấu qua mạng, Văn Quyến nói về tình huống Trần Thành có bàn thắng lịch sử vào lưới Bahrain: “Theo tôi, bàn thắng mang nhiều yếu tố may mắn. Trước khi bóng đến chân Trần Thành, đồng đội của cậu ta (Minh Dĩ – PV) đã chủ động vô-lê thẳng vào khung thành nhưng hụt thành ra lại… hay. Cú sút hụt thành đường chuyền tuyệt vời và đáng khen là Trần Thành đã quyết đoán dứt điểm nối ngay. Nói gì thì nói, trong cuộc sống nói chung và trong thể thao nói riêng, may mắn là yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công”.

Quốc Vượng chúc mừng U19 Việt Nam đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2017. Ảnh: I.T

Chia sẻ với quan điểm của Văn Quyến, Quốc Vượng nói: “Phải khẳng định rằng việc không phải chịu áp lực gì ở vòng chung kết U19 châu Á đã giúp U19 Việt Nam chơi vòng bảng với tâm lý thoải mái. Ban huấn luyện đã làm tư tưởng rất tốt cho các cầu thủ. Ở trận tứ kết gặp Bahrain, ở thế “sinh tử”, “một bước lên mây”, các cầu thủ của chúng ta đã chơi với 300% sức lực và đã thành công. Tôi xin chúc mừng U19 Việt Nam bởi đời cầu thủ mấy ai có được vinh dự góp mặt ở giải U20 thế giới. Kỳ tích của U19 Việt Nam cũng xóa tan bớt những “vết đen”, những tiêu cực đang tồn tại trong lòng bóng đá Việt Nam, giúp người hâm mộ có cái để chờ đợi vào năm sau”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng U19 Việt Nam hiện nay có lối chơi hiệu quả hơn lứa U19 của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Ảnh: I.T

Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc – người từng nhiều năm gắn bó với các đội tuyển trẻ Việt Nam nhận định: “U19 Việt Nam hiện nay có thể lực, ý thức chiến thuật tốt trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Việc U19 Việt Nam giành quyền dự giải U20 thế giới rõ ràng là một kỳ tích nằm ngoài sức tưởng tượng. Lứa U19 Việt Nam của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trước đây có lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt nhưng họ chỉ biết dập khuôn một lối chơi đã thành nếp ở Học viện HAGL-Arsenal JMG. Còn U19 hiện nay có thể chơi không hoa mĩ bằng nhưng lại rất hiệu quả, biến hóa khiến đối thủ khó bắt bài”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, không chỉ U19 mà U16 Việt Nam thời gian qua cũng có những bước tiến đáng kể về chuyên môn. Điều đó nói lên sự đầu tư đúng hướng, khoa học, đồng bộ từ các CLB: “Khi công tác đào tạo trẻ được làm tốt, tôi tin U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ có những thành công trong tương lai ở đấu trường SEA Games, AFF Cup”, HLV Hoàng Văn Phúc chốt lại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/van-quyen-quoc-vuong-danh-gia-ve-chien-tich-cua-u19-viet-nam-717791.html