Văn phòng xanh mướt mắt ở TP HCM bị nhầm là resort vì quá đẹp

Chẳng ai nghĩ tòa nhà xanh này từng là một công xưởng xập xệ bị bỏ hoang.-Tài chính - Bất động sản

Công trình nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng là một căn nhà 3 tầng, rộng 610m2, xây dựng trên khu đất 8000m2.

Với mục đích tạo ra một môi trường làm việc chất lượng cao, trong không gian xanh sạch, với chi phí thấp,...

...các kiến trúc sư đã không xây mới mà cải tạo ngôi nhà bỏ hoang trước đó thành nơi làm việc lý tưởng.

Để tiết kiệm chi phí làm mát, kiến trúc sư chọn giải pháp trồng cây xanh bao quanh nhà.

Thiết kế mở giúp các bộ phận dễ dàng trao đổi, bàn bạc công việc.

Không gian xanh, trong lành và mát mẻ tự nhiên cũng giúp tăng cảm hứng làm việc cho nhân viên trong công ty.

Thay vì những bức tường cứng ngắc, các khu vực làm việc ở đây được phân tách bằng các tường kính trong suốt.

Tầng 1 là nơi trưng bày sản phẩm, khu vực sinh hoạt chung và khu sản xuất.

Tầng 2 là khu vực làm việc của ban giám đốc, quản lý và khối văn phòng.

Từ đây có thể bao quát và giám sát khu vực sản xuất.

Các bức tường đá ong xây theo kiểu lỗ thông gió giúp ánh sáng và gió trời lùa sâu vào khu vực làm việc.

Cây leo bố trí hợp lý, vừa mang mục đích trang trí, vừa giúp làm mát mà vẫn không chắn hết ánh sáng mặt trời.

Bức tường xanh mướt mắt ở bên ngoài.

Ở bất kì góc nào của văn phòng cũng có thể tận hưởng không gian xanh mát như thế này.

Ở giữa hai tòa nhà, kiến trúc sư đã thiết kế một khu vườn nhỉ, vừa là nơi thư giãn, vừa là nơi trồng rau sạch để phục vụ bữa ăn cho cả công ty.

Trần nhà ốp gỗ giúp giảm bức xạ nhiệt rất tốt.

Cầu thang cũng được tối giản hóa.

Khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng 1.

Dàn cây xanh trên mái.

Theo Bình Nguyễn (Theo ArchDaily) (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/van-phong-xanh-muot-mat-o-tp-hcm-bi-nham-la-resort-vi-qua-dep-c161a911072.html