Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan ký Bản ghi nhớ hợp tác

Chiều 7.12, tại Nhà Quốc hội Thái Lan, Thủ đô Bangkok, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Arpath Sukhanunh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Doãn Tấn

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện được ký ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan, nhằm góp phần tăng cường sự hợp tác thường xuyên và thực tế giữa cơ quan lập pháp hai nước, đóng góp vào việc phát triển, mở rộng quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên nghị viện và nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ các đại biểu Quốc hội, các Ủy ban và các nhóm nghị sĩ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Doãn Tấn

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan tiếp tục củng cố, đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ của mình. Hai bên đẩy mạnh hợp tác nhằm tăng cường quan hệ, thúc đẩy nâng cao năng lực của các đơn vị và đội ngũ nhân viên của mình thông qua việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước, trong các lĩnh vực sau: so sánh hệ thống luật pháp về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội/Hạ viện; tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội/Hạ viện; quy trình lập pháp; hoạt động giám sát đối với cơ quan hành pháp; việc tổ chức phiên họp toàn thể; hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ nghiên cứu tới nghị sĩ; cung cấp thông tin, tổ chức hoạt động thăm quan, bảo tàng về Quốc hội/Hạ viện tới người dân, hoạt động giáo dục trải nghiệm về Quốc hội cho học sinh, sinh viên; xây dựng Quốc hội điện tử và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

P. Thúy (Từ Thủ đô Bangkok, Thái Lan)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/van-phong-quoc-hoi-va-ban-thu-ky-ha-vien-thai-lan-ky-ban-ghi-nho-hop-tac-i353313/