Văn nghệ sĩ Đà Nẵng hiến kế phát triển không gian văn hóa cộng đồng

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề 'Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng' do Thường trực HĐND TP Đà Nẵng phối hợp UBMTTQVN TP, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức sáng nay (24-3), văn nghệ sĩ TP đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết…

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Thủy

Văn nghệ sĩ Đà Nẵng hiến kế

Lần tiên tổ chức tiếp xúc cử tri dưới hình thức chuyên đề, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn được lắng nghe các văn nghệ sĩ bằng tâm huyết, tình yêu Đà Nẵng đóng góp ý kiến, giải pháp để góp phần đồng hành cùng TP tiếp tục phát triển không gian văn hóa cộng đồng mạnh mẽ, bền vững hơn; tạo sự đa dạng, phong phú hơn về các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân Đà Nẵng.

Với không khí cởi mở, 12 cử tri đại diện văn nghệ sĩ TP đã đóng nhiều ý kiến, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực: sân khấu nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, kiến trúc... Theo nhạc sĩ Văn Thu Bích, để đời sống âm nhạc của Đà Nẵng thời gian tới sinh động, tươi mới hơn, cần quan tâm hơn nữa việc phát huy lĩnh vực biểu diễn âm nhạc đương đại trong không gian ngoài trời song song với diễn xướng âm nhạc truyền thống. Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha kiến nghị, TP cần đầu tư cho những công trình nghệ thuật công cộng, có quy mô để tạo ra những điểm nhấn trong đô thị, góp phần làm cho Đà Nẵng có những điểm khác biệt so với những đô thị khác.

Cụ thể là phát triển nghệ thuật sắp đặt và tranh bích họa hoành tráng tại một số điểm văn hóa trên địa bàn TP. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Bá Hải kiến nghị, cần công bố các địa điểm check in du lịch trên toàn TP thông qua mạng xã hội Facebook, Instagram, Google Map, các đơn vị lữ hành du lịch, bản đồ điện tử du lịch để du khách nắm bắt, kích thích nhu cầu đi đến khám phá. Họa sĩ Lê Huy Hạnh đề xuất phát triển không gian nghệ thuật điêu khắc theo hướng tạo ra những điểm nhấn trong đô thị bằng những công trình tượng đài có quy mô, xây dựng Đà Nẵng trở thành TP của những tượng đài…

Để nghệ thuật Hát hô bài chòi- Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tiếp tục được giữ gìn và phát huy giá trị theo tinh thần chấn hưng văn hóa, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Tùng nêu ra 7 vấn đề đề nghị TP quan tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc hình thành tổ chức một sân khấu Hô hát Bài chòi và các làn điệu dân ca (kể cả giới thiệu nghệ thuật Tuồng) tại sân khấu phía Nam cầu Rồng với quy mô đầu tư âm thanh - ánh sáng - trang trí cho xứng tầm một trung tâm nghệ thuật trở thành điểm check-in phục vụ du lịch Đà Nẵng. Đồng thời cần quy hoạch không gian văn hóa của Đà Nẵng không chỉ ở trung tâm TP mà mở rộng hưởng thụ của đồng bào vùng núi, vùng nông thôn v.v

Nâng cao trách nhiệm trong phát triển không gian văn hóa cộng đồng

Theo ông Nguyễn Hoàng Long- nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc phát triển không gian văn hóa cộng đồng trên địa bàn TP không chỉ là chuyện của riêng văn nghệ sĩ mà phải là của mỗi người Đà Nẵng, trong đó trước hết là văn nghệ sĩ. Theo đó, mỗi văn nghệ sĩ suy nghĩ cần phải làm gì để phát triển bộ môn nghệ thuật của mình đáp ứng yêu cầu vào việc góp phần phát triển không gian văn hóa cộng đồng của TP.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, thời gian qua, TP rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa cả về nhận thức lẫn đầu tư. TP cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để giới văn nghệ sĩ hoạt động, sáng tạo, đồng thời luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hiến kế. Để văn hóa và không gian văn hóa cộng đồng trên địa bàn TP phát triển xứng tầm với vị thế của TP, theo Chủ tịch TP Lê Trung Chinh là sự cộng đồng trách nhiệm của vai trò quản lý nhà nước, của những người làm văn hóa, của người dân và các đơn vị tổ chức mà cụ thể hơn là các nhà đầu tư. Vì thế, ông Chinh mong văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng TP trong phát triển văn hóa nói chung, không gian văn hóa cộng đồng nói riêng.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh phát biểu. Ảnh: P.Thủy

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của 12 cử tri đại diện giới văn nghệ sĩ trình bày tại hội nghị. Theo ông Triết, những ý kiến đóng góp này thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm vào sự phát triển văn hóa nói chung, không gian văn hóa công cộng nói riêng. Hầu hết các ý kiến rất thực tiễn, phản ánh thực trạng trong phát triển không gian văn hóa công cộng của TP. Trong đó, có nhiều hiến kế, góp ý khả thi, nếu thực hiện được sẽ tạo ra sự phát triển nhất định không gian văn hóa công cộng của TP. Cũng theo ông Triết, từ thực tiễn đặt ra đó, vấn đề là cần có quyết tâm để thay đổi, quyết tâm để phát triển và quyết tâm để góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng TP xứng tầm với vị thế của Đà Nẵng. “Chính quyền thì có cơ chế, có chính sách. Người nghệ sĩ thì phải có tác phẩm hấp dẫn; người dân thì có trách nhiệm cổ vũ, ủng hộ, góp phần tôn tạo, phát triển không gian văn hóa và nhà đầu tư, doanh nghiệp có tình cảm, có sự quan tâm đầu tư. Mỗi người một tay cộng đồng trách nhiệm để góp phần phát triển không gian văn hóa cộng đồng, chứ không phải trách nhiệm từ một phía”, ông Triết nhấn mạnh.

Từ ý kiến đóng góp của các cử tri, thay mặt Thường trực HĐND TP, ông Triết đề nghị thời gian tới, TP quan tâm hơn nữa đến vấn đề quy hoạch không gian văn hóa công cộng TP. Ông Triết cũng đề nghị UBND TP sớm ban hành chính sách xã hội hóa trên các lĩnh vực đầu tư về y tế, giáo dục, văn hóa- nghệ thuật phù hợp đối với từng lĩnh vực đã nêu. Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa và có cơ chế chính sách cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa và cho các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

Đại diện giới văn nghệ sĩ TP Đà Nẵng đóng góp ý kiến. Ảnh: P.T

Liên quan đến không gian văn hóa cộng đồng, ông Triết cho rằng cần quan tâm đến không gian văn hóa công cộng trên mạng xã hội. Song song đó, đề nghị TP quan tâm, ưu tiên hơn về nguồn lực kinh phí để tăng cường tiến độ các công trình, dự án văn hóa.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/van-nghe-si-da-nang-hien-ke-phat-trien-khong-gian-van-hoa-cong-dong-post258696.html