Vẫn một mối lo...

Nỗi ám ảnh về cuộc đối đầu mới giữa Mỹ, Triều đã phủ bóng đen lên các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này, với mối quan ngại ngày càng tăng rằng Bình Nhưỡng thậm chí có thể chấm dứt nỗ lực ngoại giao hiếm hoi của mình.

Nỗi ám ảnh về cuộc đối đầu mới giữa Mỹ, Triều đã phủ bóng đen lên các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này, với mối quan ngại ngày càng tăng rằng Bình Nhưỡng thậm chí có thể chấm dứt nỗ lực ngoại giao hiếm hoi của mình.

Trong ngày 23-12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mặc dù, các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về các vấn đề kinh tế khác nhau, nhưng Triều Tiên vẫn phủ bóng trên bàn hội nghị. Tình hình xem ra rất căng khi trong cuộc gặp thượng đỉnh này, ông Moon Jae-in đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn sự gia tăng trở lại căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã lưu ý đến “vai trò quan trọng” của Trung Quốc từ trước đến nay trong nỗ lực phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về sự hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Bình Nhưỡng để nắm bắt cơ hội hiếm có nhằm mang lại kết quả trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Trên thực tế, cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng ngày càng mất kiên nhẫn và tỏ ra thất vọng vì việc nước này kiềm chế thử tên lửa tầm xa và hạt nhân nhưng không được nhận lại việc Mỹ nới lỏng trừng phạt, vốn đã làm tê liệt nền kinh tế nước này. Bình Nhưỡng đặt ra hạn chót cuối năm nay để Mỹ phải đưa ra nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân, nhưng Washington dường như vẫn làm lơ. Triều Tiên thậm chí đã cảnh báo về “món quà Giáng sinh” gửi đến Mỹ nếu Washington vẫn không lay chuyển cho đến thời hạn chót đề ra.

“Món quà Giáng sinh” mà Bình Nhưỡng nhắc đến đã làm bùng lên những lo ngại về khả năng Triều Tiên có thể sẵn sàng phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa trong thời gian tới. Điều này có thể sẽ chấm dứt thỏa thuận hiếm hoi đạt được hồi năm 2018 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, đã có những lo ngại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tuyên bố đình chỉ đàm phán hạt nhân với Mỹ, trong thông điệp Năm Mới (ngày 1-1-2020) của ông hoặc khi tổ chức một cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, dự kiến trong tuần này.

Rõ ràng, những diễn biến này khiến bán đảo Triều Tiên nguy cơ quay trở lại tình trạng “bên miệng hố chiến tranh” và đặt ông Trump vào thực tại: Triều Tiên không phải là bài toán dễ nắm bắt như cách mà ông vẫn nhìn nhận và tuyên bố với thế giới.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_218045_van-mot-moi-lo.aspx