Văn minh, bảo vệ môi trường từ dịch vụ hỏa táng

Nhân viên kiểm tra lại lò để chuẩn bị hỏa táng tại nhà hỏa táng ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: HUY PHẠM

Từ khi chính thức đi vào hoạt động (1/12/2022), nhà hỏa táng ở thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa đã đáp ứng nhu cầu của người dân; vừa văn minh, tiết kiệm, vừa giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần đưa thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Cởi bỏ quan niệm cũ

Cuối tháng 1/2023, bà H.T.T.X (phường 3, TP Tuy Hòa) lâm bệnh nặng và qua đời. Thực hiện di nguyện của bà, anh Đ.T.H, con trai bà đã chọn hình thức hỏa táng. Anh H cho biết: “Tìm hiểu thông tin qua phương tiện truyền thông, tôi đã chọn dịch vụ tại nhà hỏa táng ở xã Hòa Kiến để lo hậu sự cho mẹ. Sau khi hỏa táng cho bà, tôi thấy dịch vụ ở đây rất tốt, khang trang sạch sẽ, đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo”.

Cũng trong tháng 1/2023, con trai duy nhất của gia đình ông Đ.V.S ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa đang học năm cuối Trường đại học Y - Dược Huế bị đột quỵ, qua đời. Tang gia bối rối, trong khi gia đình lại neo người, gia đình ông S đã quyết định chọn hình thức hỏa táng thay vì địa táng người thân. Ông S chia sẻ: Thủ tục hỏa táng khá đơn giản, chi phí cũng không quá tốn kém. Dù hỏa táng nhưng gia đình tôi vẫn làm lễ theo nghi thức Phật giáo để linh hồn con trai tôi được siêu thoát.

Gia đình chị N.P.T (phường 5, TP Tuy Hòa) cũng lựa chọn để hỏa táng người cha vừa qua đời do bệnh già. Vì các con đều sinh sống, lập nghiệp ở xa, nên trước khi qua đời, ba chị T căn dặn đưa ông đi hỏa táng thay vì địa táng, sau đó đưa cốt về nhà thờ tự. Chị T chia sẻ: “Ba năm trước, mẹ tôi bệnh nặng qua đời, gia đình tôi phải đưa bà vào Nha Trang để hỏa táng theo di nguyện, chi phí khá tốn kém. Bây giờ, hỏa táng tại quê nên chi phí tiết kiệm rất nhiều”.

Xu hướng toàn cầu

Lâu nay, theo phong tục truyền thống, người dân Việt Nam thường lựa chọn phương thức địa táng. Thế nhưng xã hội văn minh đặt ra yêu cầu rất cao về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong khi quỹ đất dành cho việc chôn cất ngày càng hạn hẹp. Vì thế, hình thức hỏa táng người đã khuất đang ngày càng được nhiều người dân ủng hộ và sử dụng khi tang chế. Trước thực trạng đó, UBND TP Tuy Hòa đã đầu tư xây dựng nhà hỏa táng để phục vụ nhu cầu của người dân; đồng thời hoàn thiện tiêu chí xây dựng, nâng cấp TP Tuy Hòa đạt đô thị loại I vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Tuy Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 09/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Nhà hỏa táng được xây dựng tại khu vực phía tây bắc TP Tuy Hòa, thuộc thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến với diện tích gần 160ha, gồm khối nhà chính, trạm điện, nhà chứa gas, bể nước, hệ thống điện, nhà vệ sinh... Tại nhà hỏa táng, sau khi thực hiện các nghi thức theo tín ngưỡng riêng, linh cữu sẽ được hệ thống thang máy dịch chuyển tự động để tiến hành hỏa táng. Nhà hỏa táng sử dụng lò Model Deluxe C1000S của Mỹ, có công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay; được nung nóng bởi hệ thống gas, đốt cháy hoàn toàn, xử lý triệt để khí thải và không gây ô nhiễm môi trường. Thời gian xử lý mỗi trường hợp kéo dài từ 2-3 giờ.

Ông Huỳnh Thái Hào, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công ích TP Tuy Hòa, cho biết: Theo kế hoạch triển khai của UBND TP Tuy Hòa, từ ngày 1/12/2022, nhà hỏa táng ở xã Hòa Kiến chính thức đi vào hoạt động. Trong 1 tháng đầu, đơn vị thực hiện hỏa táng không thu phí. Để thực hiện hỏa táng, người dân chỉ cần ký hợp đồng với đơn vị, sau đó nhân viên thông báo ngày giờ cho gia đình đến làm lễ. Nhà hỏa táng chuẩn bị địa điểm, loa, âm thanh… cho gia đình thực hiện nghi lễ. Đáng chú ý, chế độ xử lý lấy được xương nguyên vẹn hoặc lấy tro lấy cốt, tùy theo yêu cầu gia đình. Điều này rất tiện lợi, giúp cho các gia đình muốn đưa hài cốt đi xa như về quê hoặc rút ngắn tập tục cải táng. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hệ thống làm việc rất ổn định, được người dân đánh giá cao.

Tính đến ngày 18/2, nhà hỏa táng đã tiếp nhận hỏa táng cho 14 trường hợp trong tỉnh. Chi phí cho mỗi trường hợp hỏa táng từ 4,5-5,5 triệu đồng, tiết kiệm hơn rất nhiều so với các hình thức an táng khác.

Theo đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, từ năm 2012, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động phong trào Toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, Nhân dân cả nước về việc thực hiện hỏa táng đối với người mất. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của hỏa táng và kiên trì tổ chức vận động Nhân dân thực hiện.

“Hỏa táng hay địa táng chỉ là quan niệm và thói quen của mỗi dân tộc, vùng miền chứ không ảnh hưởng tới sự linh thiêng của người mất. Mỗi người chúng ta cần thay đổi nhận thức, lựa chọn hình thức an táng hợp lý khi người thân qua đời để góp phần xây dựng xã hội văn minh”, đồng chí Huỳnh Lữ Tân nhấn mạnh.

Việc sử dụng phương pháp hỏa táng không còn xa lạ với nhiều nước trên thế giới bởi đây là một hình thức an táng văn minh, vừa tiết kiệm quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ môi trường.

Đồng chí Huỳnh Lữ Tân,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

KHÁNH HÀ - HUY PHẠM

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/294579/van-minh-bao-ve-moi-truong-tu-dich-vu-hoa-tang.html