Văn Lãng tăng cường công tác xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đaiTin khácThể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2022Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Thời điểm từ năm 2018 trở về trước, hiện tượng người dân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, sử dụng đất sai mục đích xảy ra phức tạp tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lãng. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, từ năm 2019 đến nay, UBND huyện Văn Lãng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, xử lý sớm các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.

Từ năm 2018 trở về trước, tại các xã: Tân Mỹ, Tân Thanh, Hoàng Việt, Hội Hoan, Gia Miễn…, hiện tượng người dân tự ý san ủi đất nông lâm nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diễn ra khá phổ biến. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng đất sai mục đích, san ủi đất đồi, đất trồng lúa tạo mặt bằng xây dựng công trình tạm, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi…

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Văn Lãng và cán bộ địa chính xã Tân Mỹ kiểm tra một trường hợp vi phạm san ủi đất tạo mặt bằng tại thôn Cốc Nam

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Văn Lãng và cán bộ địa chính xã Tân Mỹ kiểm tra một trường hợp vi phạm san ủi đất tạo mặt bằng tại thôn Cốc Nam

Hiện tượng này xảy ra trong thời gian dài làm biến dạng quy hoạch sử dụng đất của huyện, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển của nhà nước. Tuy nhiên, việc lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai của chính quyền cơ sở là rất ít, thời điểm năm 2017 và 2018, toàn huyện phát hiện 50 trường hợp vi phạm về sử dụng đất trái mục đích nhưng cấp có thẩm quyền chỉ thực hiện xử phạt được 3 trường hợp với tổng số tiền 9,5 triệu đồng.

Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, UBND huyện Văn Lãng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện. Cụ thể như văn bản số 2212/UBND-TNMT ngày 25/9/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/2/2020 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện; Văn bản số 263/UBND-TNMT ngày 20/2/2020 về chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện…

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai, tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc quản lý, sử dụng đất trong Nhân dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa bàn do mình quản lý để xảy ra tình trạng người dân tự ý san lấp đất đai, sử dụng đất trái mục đích…

Ông Hoàng Minh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Để siết chặt công tác quản lý đất đai tại địa bàn, lãnh đạo UBND xã thường xuyên đến các thôn bản để nắm tình hình. Bên cạnh đó, UBND xã đã yêu cầu các trưởng thôn thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến sử dụng đất trong người dân, khi người dân manh nha có biểu hiện vi phạm phải báo cáo ngay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời.

Nếu như năm 2018 đến năm 2019, toàn xã phát hiện 15 vụ việc người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng xã chỉ dừng ở mức độ lập biên bản nhắc nhở không xử phạt vi phạm hành chính được trường hợp nào thì từ năm 2020 đến hết tháng 3/2022, UBND xã Tân Mỹ đã phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm và chuyển hồ sơ trình huyện ra quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm nêu trên về hành vi chuyển đất trông cây hằng năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích tự ý chuyển đổi hơn 2.100 m2 với tổng số tiền phạt 43,5 triệu đồng.

Tương tự, tại các xã: Tân Thanh, Hoàng Việt, Hội Hoan, Bắc Hùng… là những địa bàn trọng điểm về vi phạm đất đai trước kia, nay tình trạng đã giảm hẳn do chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm có hiệu quả. Đến nay, tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng đất trái mục đích, tự ý chuyển đổi đất nông lâm nghiệp, san ủi tạo mặt bằng hầu như không còn xảy ra, các xã chủ yếu tập trung xử lý các vụ tồn đọng xảy ra trước đây.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến hết tháng 3/2022, toàn huyện Văn Lãng đã phát hiện 30 trường hợp vi phạm và UBND các xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tất cả các trường hợp nêu trên với tổng số tiền gần 750 triệu đồng

Ông Dương Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng cho biết: Mặc dù số trường hợp vi phạm đã giảm song với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng vẫn thường xuyên thông tin tới lãnh đạo các xã tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm tình hình để ngăn chặn sớm các vi phạm. Đồng thời, phòng phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền tới người dân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện đăng ký với UBND xã để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm hạn chế tối đa tình trạng tự ý san ủi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

TRANG NINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/491399-van-lang-tang-cuong-cong-tac-xu-ly-vi-pham-ve-quan-ly-su-dung-dat-dai.html