Vân Hồ (Sơn La): Lễ hội Hoa ban nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Ngày 15/3, tại trung tâm xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa ban năm 2024 với chủ đề 'Vân Hồ - Huyền thoại miền Hoa ban'.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ Vũ Thanh Hải phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa ban (ảnh: Phượng Nguyễn).

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn với khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình chưa đến 20 độ C, Vân Hồ được thiên nhiên ưu đãi những điều kiện tuyệt vời về môi trường, sản vật và tài nguyên. Bên cạnh những giá trị tự nhiên, các di tích gắn với lịch sử dựng và giữ nước, di sản Vân Hồ còn phải kể đến các giá trị văn hóa giàu bản sắc truyền thống cộng đồng các dân tộc… Đặc biệt, mỗi độ xuân về, hoa ban lại nở trắng trên khắp núi rừng Tây Bắc, không chỉ mang vẻ đẹp tinh khôi mà trở thành tài sản tinh thần vô giá, là niềm tự hào chung của các dân tộc ở nơi đây.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc (ảnh: Phượng Nguyễn).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ Vũ Thanh Hải cho biết: Năm 2021, đền Mường Bằng được UBND tỉnh Sơn La công nhận và xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, với những giá trị tín ngưỡng tâm linh trong nghi thức thỉnh bái các vị thần và nàng Ban. Đây không chỉ là ngày hội chung nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng các dân tộc anh em gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, mà còn là dịp quảng bá về thiên nhiên, vẻ đẹp miền đất Vân Hồ tới đông đảo du khách thập phương.

Điệu múa Duyên Lành vùng cao.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban năm nay, diễn ra trong 03 ngày 15-17/3, có nhiều hoạt động mang tính điểm nhấn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc huyện Vân Hồ như cuộc thi “Người đẹp Hoa ban”; thi đấu thể thao; trò chơi dân gian; bắt cá; trưng bày triển lãm, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương và ẩm thực vùng miền.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vân Hồ - Huyền thoại mùa Hoa ban”.

Ngoài ra, tại Lễ khai mạc cũng diễn ra chương trình nghệ thuật tái hiện lại tích chuyện nàng Ban hòa mình trong nhịp trống, tiếng chiêng cùng vũ điệu dân gian làm say đắm lòng người.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ và xã Chiềng Khoa muốn truyền tải tới du khách gần xa về vẻ đẹp của loài hoa ban cùng những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần quảng bá, phát triển du lịch và các lĩnh vực trọng điểm khác.

Phượng Nguyễn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/van-ho-son-la-le-hoi-hoa-ban-nham-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-dan-toc-371813.html