Vận hành tàu cao tốc 1.000 chỗ ngồi, đi Vũng Tàu – Côn Đảo chỉ 3 tiếng

Ngày 8-3, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc đã khai trương, đưa vào vận hành tàu cao tốc Thăng Long, phục vụ hành khách đi lại tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại.

Tàu cao tốc Thăng Long tại cảng Cầu Đá (Vũng Tàu). Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Chia sẻ trên TTXVN, ông Vũ Văn Khương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, cho biết đây là tàu cao tốc chở hành khách lớn nhất Việt Nam hiện nay, có 3 tầng, sức chứa lên đến 1.017 hành khách.

Tàu được thiết kế riêng cho tuyến hành trình Vũng Tàu, TPHCM đi Côn Đảo và ngược lại. Đây là tuyến hành trình xa, chịu ảnh hưởng rất lớn của gió mùa Đông Bắc và Tây Nam, các tàu phải đi ngược và xuôi sóng nên rất ít tàu cao tốc có thể chạy được tuyến này.

Tàu sử dụng 3 động cơ hiện đại do nhà sản xuất Roll-Royce MTU của Cộng hòa Liên bang Đức với tổng công suất gần 12.000 mã lực, rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu đến Côn Đảo chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Theo Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, vào 8:00 giờ ngày 9-3, tàu sẽ khởi hành đi Côn Đảo từ cảng Cầu Đá (thành phố Vũng Tàu) và quay lại vào ngày 10-3.

Được biết, giá vé tàu này từ 790.000 đồng – 1,2 triệu đồng/lượt. Vé dành cho trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi từ 550.000 đồng – 760.000 đồng/lượt. Tàu này xuất phát từ Vũng Tàu lúc 7:30 vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu. Chiều ngược lại xuất phát vào lúc 13:00 vào các ngày thứ Ba, Năm và Chủ nhật.

Theo TTXVN

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/van-hanh-tau-cao-toc-1-000-cho-ngoi-di-vung-tau-con-dao-chi-3-tieng/