Văn Duẩn bảo vệ áo vàng, Duy Nhân mặc áo đỏ đầu tiên

Cựu tuyển thủ Lê Văn Duẩn của đội Hội Anh văn Việt Mỹ TPHCM đã xuất sắc về nhất chặng 5 của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp từ Hà Tĩnh đi Đồng Hới (Quảng Bình) với cự ly 148 km, để bảo vệ chiếc áo vàng của mình đang tạm nắm giữ.

Văn Duẩn (áo vàng) xuất sắc cán đích đầu tiên của chặng 5

Đây là chặng đua đầu tiên mà các cua-rơ phải chinh phục ngọn đèo Ngang. Tuy ngọn đèo chỉ dài 3 km, nhưng với việc thi đấu dưới các nắng nóng của miền Trung và gió ngược đã khiến các tay đua bị bào mòn sức lực rất nhiều. Các tay đua đã chủ động tấn công khi chuẩn bị vào đèo khoảng 10 km, nhưng hai tay đua trẻ Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) và Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) đã xuất sắc thoát khỏi đoàn đông để lên đèo đầu tiên.

Đoàn đua đi lên đèo Ngang

Tại đỉnh đèo, tay đua khoác áo lính đã xuất sắc cán đích đầu tiên để tạm vươn lên dẫn đầu chiếc áo chấm đỏ. Trong khi đó, đội Hội Anh văn Việt Mỹ TPHCM đã đưa hai anh em Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh trở lại vào tốp đầu. Tại đích đến ở Đồng Hới, cựu tuyển thủ Lê Văn Duẩn đã rút thắng người em Nguyệt Minh và Duy Nhân (Quân khu 7) để giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 29 phút 34 giây, đạt tốc độ trung bình 41,402 km/giờ.

Duy Nhân (Quân khu 7) cán đích đèo Ngang đầu tiên

Với kết quả này, Văn Duẩn gia tăng khoảng cách với người thứ hai trên bảng tổng sắp là Ronald Oranza (Philippines) từ 8 lên 20 giây, đồng thời tạo khoảng cách với người em ruột Nguyệt Minh 17 điểm ở cuộc chiến áo xanh.

Ở giải đồng đội không có gì thay đổi khi Philippines vẫn đứng đầu xếp trên Premium Cycling Vĩnh Long và VUS TPHCM. Sáng mai, các tay đua sẽ thi đấu chặng 6 từ Quảng Bình đi Huế với cự ly dài 158 km.

Minh Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/van-duan-bao-ve-ao-vang-duy-nhan-mac-ao-do-dau-tien-77891.html