Vận động quần chúng góp sức xây dựng quê hương

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân và triển khai nhiều hoạt động góp sức xây dựng quê hương. Qua đó, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phối hợp lực lượng công an, quân sự tuần tra biên giới

Giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Thời gian qua, 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đồn biên phòng (ĐBP) đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, ban chỉ huy các đồn chủ động triển khai cho lực lượng CBCS nắm chắc địa bàn và dự báo đúng tình hình nội, ngoại biên, nhất là dư luận xã hội.

Các đồn phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật BP Việt Nam, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về hoạch định phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia; đồng thời, Tích cực tuyên truyền, vận động người dân duy trì thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới”.

Hình thức tuyên truyền, vận động được thực hiện thông qua loa di động trên cụm, tuyến dân cư, hệ thống loa phát thanh của xã, hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày BP toàn dân. Từ đó, người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Cao Thị Út (ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) chia sẻ: “Được CBCS ĐBP tuyên truyền, vận động, gia đình tôi nâng cao ý thức, cảnh giác với các loại tội phạm ở biên giới, tham gia cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp BĐBP kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới. Gia đình tôi còn tập trung phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Theo đánh giá của Đại tá Dương Văn Dược - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các ĐBP trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại. Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới được duy trì và giữ vững. CBCS thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và hàng hóa xuất, nhập cảnh qua lại biên giới; luôn bám sát địa bàn, gần gũi, lắng nghe ý kiến và tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia.

Chương trình giao lưu văn nghệ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân 2 bên biên giới

Ngoài ra, các ĐBP phân công 169 đảng viên phụ trách 706 hộ gia đình khu vực biên giới. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở ĐBP cử 98 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ ấp của các xã biên giới, tham mưu địa phương củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, tham gia xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh.

Thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại BP với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn được CBCS các đơn vị triển khai toàn diện, thực chất và hiệu quả. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên thường xuyên trao đổi công tác bảo vệ ANBG và phòng, chống tội phạm, dịch bệnh. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao; việc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Cổ truyền của 2 dân tộc được duy trì hàng năm.

Các ĐBP tích cực triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm giúp dân và góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trung tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình, cho biết: “CBCS ĐBP Thuận Bình luôn đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện tốt phong trào Bộ đội chung sức xây dựng nông thôn mới; lao động giúp dân, chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đi đôi thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trong tình hình mới”.

Hàng năm, các ĐBP phối hợp triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết và tổ chức các Chương trình như Xuân BP ấm lòng dân biên giới, Vui xuân biên giới bình yên, Ấm lòng biên giới - Vì nụ cười trẻ thơ,... Qua đó, các ĐBP vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu, nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, học bổng, tặng quà (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm), khám, chữa bệnh miễn phí,... cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng.

Các đồn biên phòng tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát

Chương trình Mỗi tuần một địa chỉ được các đơn vị duy trì thực hiện hiệu quả nhiều năm qua. Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi ĐBP" tạo được sự đồng thuận của người dân. Năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng 64 suất học bổng cho 45 học sinh nội biên và 19 học sinh ngoại biên với tổng trị giá 384 triệu đồng. Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, CBCS BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 12 em học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới của tỉnh với tổng trị giá 88 triệu đồng, các ĐBP nhận nuôi 7 em học sinh, mỗi tháng, các ĐBP cử cán bộ đến thăm hỏi, tặng tiền mặt trị giá 8 triệu đồng.

Bằng những việc làm thiết thực, với các chương trình và mô hình hiệu quả, BĐBP góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/van-dong-quan-chung-gop-suc-xay-dung-que-huong-a171400.html