Vận động hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Ngày 15/2, tại UBND xã Bình Thạnh (TP Hồng Ngự), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ (PN) biên cương” giữa giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Huyền Thanh - Trưởng Ban Công tác phía Nam Hội LHPN Việt Nam; Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Hội LHPN 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang; Đảng ủy, UBND 3 huyện, thành phố khu vực biên giới của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 đạt nhiều kết quả nổi bật. Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động triển khai, phát động đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh và các Đồn Biên phòng hưởng ứng những hoạt động thực hiện Chương trình, được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp Hội, hội viên PN, cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong toàn tỉnh. Công tác triển khai thực hiện chương trình bám sát nội dung kế hoạch đề ra. Các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu (thứ 7 từ phải sang) và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2023

Theo đó, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng đến người dân biên giới nói chung, hội viên PN nói riêng được chú trọng thực hiện. Nhiều mô hình sinh kế bền vững ở khu vực biên giới được duy trì, nhân rộng, phát triển. Nổi bật, duy trì 8 mô hình phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, lớp dạy nghề nông thôn giúp PN vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua thời gian triển khai Chương trình, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động tổng số tiền, quà trên 13 tỷ đồng, trong đó gần 10 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ không hoàn lại cho các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (bên trái) trao biển tượng trưng hỗ trợ thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hồng

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, tham luận chia sẻ về những kết quả đạt được, những khó khăn còn tồn tại và đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp với thực tế địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao những kết quả đạt được qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”. Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” hết sức ý nghĩa, được người dân tin tưởng ủng hộ, tạo động lực để PN vùng biên giới vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống; đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới, nhất là đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các địa phương, đơn vị, cá nhân tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực tích cực nhất để ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”. Trong đó, quan tâm hỗ trợ hội viên PN khởi nghiệp, duy trì phát triển các mô hình kinh tế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao biển tượng trưng tặng 50 phần quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Dịp này, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giữa giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao các biển tượng trưng ủng hộ kinh phí thực hiện các hoạt động của Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” năm 2023 cho Hội LHPN các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP Hồng Ngự; UBND huyện Tân Hồng trao biển tượng trưng hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi cho 3 xã biên giới; Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồng Ngự hỗ trợ 5 mái ấm tình thương; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 50 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Tổng giá trị vận động thực hiện các hoạt động, phần việc là gần 2,7 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh - Trưởng Ban Công tác phía Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang trao quyết định bàn giao nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình)

Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội LHPN huyện Tân Hồng, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao Mái ấm tình thương cho 2 hộ cận nghèo ngụ xã Thông Bình (huyện Tân Hồng). Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 Mái ấm tình thương là 80 triệu đồng, do Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ. Đây là nội dung nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giai đoạn 2021 - 2025.

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/van-dong-ho-tro-hon-13-ty-dong-thuc-hien-cac-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-111712.aspx