Vấn đề người di cư: CH Czech thắt chặt chính sách, dòng người đổ về Mỹ sẽ bị chặn lại?

Ngày 21/2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất kế hoạch hạn chế dòng người xin tị nạn đổ xô tới khu vực biên giới phía Nam nước này, sau khi dỡ bỏ những hạn chế liên quan dịch Covid-19.

Đoàn người di cư từ Venezuela đang đang trên đường đến biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: Reuters)

Đoàn người di cư từ Venezuela đang đang trên đường đến biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: Reuters)

Theo các quy định vừa được đề xuất, những người di cư đến Mỹ cần nộp đơn xin tị nạn trực tuyến thông qua ứng dụng CBP One của chính phủ và đặt lịch hẹn gặp nhà chức trách Mỹ, hoặc xin tị nạn ở quốc gia mà họ đi qua trước khi tới biên giới Mỹ. Do đó, những người không trải qua quy trình này và vẫn vượt qua biên giới sẽ không đủ điều kiện để xin tị nạn.

Những quy định mới sẽ được đăng tải trên công báo trong thời gian 30 ngày để lấy ý kiến trước khi áp dụng. Đề xuất trên cũng được đánh giá là có phần tương tự kế hoạch cấm một số người xin tị nạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump - vốn bị tòa án liên bang coi là vi hiến.

Tuy nhiên, chính quyền ông Joe Biden đã thông báo, trong trường hợp Quốc hội Mỹ không hành động, đây là cách duy nhất để ứng phó với tình hình ở biên giới. Hiện có khoảng 200.000 người đang tìm cách vượt biên vào Mỹ mỗi tháng, phần lớn trong số đó đều xin tị nạn.

Cùng ngày, chính phủ CH. Czech đã yêu cầu sửa đổi các đạo luật về tị nạn và cư trú của người nước ngoài tại quốc gia này, góp phần tăng cường ngăn chặn nạn buôn người.

Tại phiên họp ngày 21/2 của Hạ viện CH. Czech, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan đã thay mặt chính phủ đưa ra đề xuất mới. Ông Rakusan nhấn mạnh, trước tình trạng di cư bất hợp pháp hiện nay, Czech cần tự bảo vệ đất nước bằng cách có những thay đổi phù hợp đối với các đạo luật liên quan.

Đồng thời, ông cũng khẳng định, đề xuất của chính phủ nước này cũng sẽ dẫn đến một số sửa đổi trong các quy định về thẻ cư trú dài hạn (thẻ xanh).

Trong đó, Czech có thể cho phép gia hạn thẻ xanh từ 2 đến 3 năm, vốn chỉ áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục, hay người lao động trong một số ngành nghề như các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm thu hút lao động có trình độ cao làm việc cho các công ty của quốc gia châu Âu này.

Theo luật pháp CH. Czech, tội phạm buôn người có thể bị kết án từ 2 đến 8 năm tù giam, hoặc bị tịch thu tài sản trong trường hợp đối xử vô nhân đạo hay xúc phạm nạn nhân.

Phó Thủ tướng Rakusan cho rằng, cuộc khủng hoảng di cư cho thấy tội ác do những kẻ buôn người gây ra là "một trong số những tội ác tồi tệ nhất". Do đó, Czech đưa ra đề xuất sửa đổi trên với mục đích hạn chế động cơ phạm tội của những kẻ buôn người này tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), cũng như hạn chế các tuyến đường di cư quá cảnh lãnh thổ EU.

(theo Reuters/TTXVN)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/van-de-nguoi-di-cu-ch-czech-that-chat-chinh-sach-dong-nguoi-do-ve-my-se-bi-chan-lai-217467.html