Vấn đề của Chelsea

Chelsea còn khá nhiều việc phải làm để hướng đến một kỳ chuyển nhượng thành công cũng như một tập thể đồng đều cho mùa bóng tới.

Nhà vô địch châu Âu năm 2021 đang xúc tiến thương vụ thứ 3 trong mùa hè là Jules Kounde từ Sevilla. Trước đó, người hâm mộ The Blues mừng rỡ đón về 2 cái tên cực chất lượng là Kalidou Koulibaly và Raheem Sterling. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để đảm bảo một mùa hè hiệu quả của đội bóng Tây London.

Koulibaly sẽ giúp Tuchel phần nào giải được bài toán nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Chelsea.

Bài toán người thừa

HLV Thomas Tuchel vừa lên tiếng “nắn gân” Timo Werner về phát ngôn không đúng mực trước truyền thông. Cầu thủ người Đức có vẻ bi quan về tương lai của mình tại Stamford Bridge và để ngỏ khả năng rời đi. Đó là góc tối của dàn cầu thủ hùng hậu mà Tuchel đang có. Bên cạnh việc đem về các tân binh, chiến lược gia người Đức cũng đau đầu trong việc đẩy đi những cái tên không còn trong kế hoạch.

Timo Werner chính là một trong số đó, bất chấp phát biểu cứng rắn của Tuchel về kế hoạch sử dụng cựu cầu thủ RB Leipzig. Chelsea vừa trải qua cú sốc chuyển nhượng mang tên Romelu Lukaku, thế nên sẽ làm tất cả để “cắt lỗ” càng nhiều càng tốt.

Kepa Arrizabalaga, Malang Sarr, Ross Barkley, Kenedy, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech và Timo Werner là danh sách thuộc diện có thể bán của The Blues. Nhưng mọi thứ đang bị trì trệ. AC Milan chỉ muốn mượn Ziyech còn Chelsea muốn nhận tiền tươi.

Số cầu thủ còn lại thậm chí không được quan tâm bởi mức lương quá cao. “The Blues” nhận được lời đề nghị dành cho tiền đạo trẻ Armando Broja, trong khi Barcelona muốn bộ đôi Marcos Alonso và đội trưởng Cesar Azpilicueta.

Việc giải quyết tương lai cho rất nhiều “người thừa” trong phần còn lại của phiên chợ hè là thách thức cực lớn của Chelsea. Chắc chắn đội bóng chưa muốn dừng lại trong việc mua người, nên họ đối diện việc mất kiểm soát về số lượng cầu thủ, chưa kể đến những cái tên thuộc dạng cho mượn sẽ trở lại.

Quỹ lương phình to

Một hệ quả khác từ vấn đề trên chính là bùng nổ quỹ lương. Chelsea năm ngoái đã thanh lý được cơ số những cái tên “ngồi mát ăn bát vàng” như Baba Rahman, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater…

Tuy vậy, vấn nạn đó còn tồn đọng, thậm chí nặng nề hơn vào năm nay. Đa số những cầu thủ cần thanh lý của Chelsea đều hưởng mức lương trên dưới 100.000 bảng/tuần, cá biệt có Timo Werner (272.000 bảng/tuần), Kepa (155.000 bảng/tuần), Malang Sarr (120.000 bảng/tuần).

Bên cạnh đó, Chelsea còn một danh sách những trụ cột sắp hết hợp đồng. Đội bóng dự kiến phải tăng lương cho những cái tên này trong lần gia hạn kế tiếp. Điều đó sẽ khiến quỹ lương tiếp tục phình to ra, cộng với những tân binh vừa cập bến.

Đích thân HLV Thomas Tuchel mới đây đã có những phàn nàn công khai về khó khăn trong việc kiểm soát cấu trúc lương của toàn đội. Chiến lược gia người Đức phải cáng đáng khá nhiều tàn tích để lại từ những lần gia hạn hợp đồng thiếu hợp lý trong quá khứ.

Biện pháp tốt nhất mà Chelsea có thể nghĩ đến chính là hạ tiêu chuẩn bán xuống thấp nhất có thể, thậm chí là đồng ý các đề nghị hỏi mượn. Một trường hợp tiêu biểu là Romelu Lukaku. “The Blues” cần các đội bóng khác “gánh lương hộ”, trước khi hy vọng bán đứt được những người thừa kể trên ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

Việc đem Lukaku cho mượn chỉ là giải pháp tình thế của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tài nguyên trẻ chờ khai phá

Chelsea nổi tiếng với lò đào tạo trứ danh Cobham. Đây là một trong những nơi hiếm hoi tại Châu Âu đáp ứng được 2 yếu tố: cung cấp cầu thủ cho đội một và tạo doanh thu khi xuất khẩu sang các đội khác. Dưới triều đại của Frank Lampard, Chelsea khai quật thành công những “viên ngọc quý” như Mason Mount, Reece James, Callum Hudson-Odoi…

Đồng thời, The Blues cũng thu về hơn 160 triệu bảng từ việc bán cầu thủ thuộc dạng “cây nhà lá vườn”, chỉ kém duy nhất Real Madrid trong cùng quãng thời gian tính từ mùa 2017/18.

Đó là nền tảng cho HLV Thomas Tuchel tin tưởng vào nguồn tài nguyên đang sở hữu. Thay vì lao đầu vào thương trường để đem về các cầu thủ lớn một cách vội vã, đối diện rủi ro không thành công và bị “nuôi báo cô”, Chelsea còn đó nhiều phương án.

Conor Gallagher, Liam Colwill và Ethan Ampadu là những cái tên The Blues có thể tin tưởng trong mùa giải tiếp theo. Tất cả đều đang ít nhiều gây ấn tượng tại các trận giao hữu mới đây.

Bên cạnh khao khát cháy bỏng, những cầu thủ trẻ có mức lương chỉ ở mức trung bình thấp và tiềm năng phát triển cao. Dẫu cho có thất bại thì Chelsea vẫn dễ dàng đẩy sang các đội khác. Ngược lại, đó là những món lời không cần bỏ vốn nếu họ thi đấu thành công.

Chung quy lại, nhiệm vụ chính của Chelsea vẫn là đẩy bớt danh sách “hàng tồn” ra đường trong chưa đầy 1 tháng tới. Đây là một mũi tên trúng 2 đích: dọn chỗ cho người mới và tái cơ cấu quỹ lương.

Ở chiều đến, hàng thủ với Koulibaly và Kounde, hàng công với Sterling còn tuyến giữa có sự trở lại của Gallagher. Chelsea xem như có một bộ khung tương đối để cạnh tranh những danh hiệu. Phần việc còn lại là của Thomas Tuchel với kỹ năng lắp ghép tài tình, qua đó dẫn bước “The Blues” đến vinh quang.

Dàn sao Bồ Đào Nha từng khoác áo Chelsea Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jose Bosingwa, Deco và Tiago Mendes là những cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha ra sân nhiều nhất lịch sử đội bóng phía tây London.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-de-cua-chelsea-post1338044.html