Vận chuyển 24 nghìn quả trứng gia cầm nhập lậu khai để làm từ thiện!

Ngày 17/5, Thiếu tá Dương Trọng Nghĩa, đồn trưởng Đồn BP Bản Lầu (BĐBP tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 24 nghìn quả trứng gia cầm vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Số trứng gia cầm nhập lậu bị tạm giữ tại Đồn BP Bản Lầu

Theo đó, khảng 1 giờ sáng ngày 16/5, tại khu vực mốc 108 (2), thuộc thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tổ tuần tra của Đồn BP Bản Lầu đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vùi Ngọc Mừng, SN 1996, trú tại thôn Nậm Rút, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương đang vận chuyển 24 nghìn quả trứng gia cầm từ Trung Quốc về Việt Nam.

Khi đối tượng Mừng đang vận chuyển số trứng lên xe ô tô nhãn hiệu ROWOR, loại 1,25 tấn, BKS: 19C – 022.50 thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu đối tượng cùng tang vật và phương tiện về đồn BP để điều tra làm rõ.

Tại đây, Mừng khai nhận số trứng gia cầm nhập lậu trên được một đối tượng có tên Linh, trú tại thành phố Lào Cai thuê chở. Đồn BP Bản Lầu đã triệu tập đối tượng Lê Tuyết Linh, để làm rõ. Đối tượng Linh khai nhận, có nhờ Mừng mua số trứng trên vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam để làm từ thiện. Cũng theo Linh, đã đã liên lạc với đồng chí Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện mường Khương, để bàn giao số trứng trên làm từ thiện!?

Xác minh thông tin, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Mường Khương cho biết, không hề nhận được cuộc điện thoại nào của ai về việc tặng trứng làm từ thiện. Và từ trước tới giờ cũng không có ai tặng trứng làm từ thiện. Đối tượng Linh cũng chưa hề liên hệ với Hội chữ thập đỏ huyện Mường Khương để làm từ thiện bao giờ.

KẾ TOẠI

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/van-chuyen-24-nghin-qua-trung-gia-cam-nhap-lau-khai-de-lam-tu-thien-post194007.html