Vẫn chưa thể buộc xe quá tải trên đường hạ tải tại chỗ

Ngày 6.7, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết đến nay mặc dù các ban ngành liên quan của TP đã thống nhất được vị trí để xây dựng 2 bãi hạ tải với những xe chở hàng quá tải bị lực lượng chức năng phát hiện nhưng việc hạ tải tại chỗ (từ ngày 1.7.2014 theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín) vẫn chưa thể thực hiện được.

Lý do theo Thanh tra sở, 2 vị trí được chọn để xây dựng bãi hạ tải gồm khu đất phía sau vòng xoay Mỹ Thủy, Q.2, diện tích trên 2.000 m 2 và khu đất gần nút giao Bình Thuận, H.Bình Chánh, rộng 4.000 m 2 do vướng mắc các thủ tục và giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa được khởi công xây dựng. Vì vậy, việc hạ tải tại chỗ hiện vẫn chỉ thực hiện được tại các cảng. Còn khi phát hiện xe quá tải trên đường lực lượng thanh tra GTVT, CSGT chỉ tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính, hoặc buộc xe quá tải quay đầu lại nơi xuất phát hàng hóa chứ không thể hạ tải tại chỗ.

Đình Mười

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140706/van-chua-the-buoc-xe-qua-tai-tren-duong-ha-tai-tai-cho.aspx