Văn Chấn sẵn sàng cho Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ nhất năm 2023

Lễ hội Trà Shan tuyết 'Tinh hoa giữa ngàn mây' huyện Văn Chấn lần thứ Nhất, năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22/9 đến hết ngày 28/9/2023 tại Sân vận động Trung tâm huyện. Đây là một sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng của huyện Văn Chấn nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản trà Shan tuyết đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Người dân xã Suối Giàng trình diễn múa khèn Mông tại khu vực cây chè tổ.

Để chuẩn bị cho Lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ Nhất năm 2023, Ban Chỉ đạo Lễ hội đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND huyện Văn Chấn về công tác tổ chức.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Lễ hội đã thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban Tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, Du lịch; Tiểu ban Xúc tiến thương mại; Tiểu ban Lễ tân, hậu cần, phục vụ; Tiểu ban An ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Theo ông Đặng Duy Hiển - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã cơ bản hoàn thành các nội dung, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đối với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các địa phương hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các xã Suối Giàng, Đồng Khê và thị trấn Sơn Thịnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Lễ hội tại các địa phương trong huyện.

>> 3 lễ hội văn hóa, du lịch lớn sẽ diễn ra tại Yên Bái nửa cuối năm 2023

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Lễ hội đã phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện hoàn thiện chương trình nghệ thuật, dự kiến sẽ có khoảng 200 diễn viên, nghệ nhân, giáo viên, học sinh tham gia biểu diễn. Hoạt động luyện tập phục vụ biểu diễn diễn ra thường xuyên tại Nhà đa năng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện đảm bảo hoàn thành 9 tiết mục theo kịch bản đề ra.

Cùng với đó, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật với số lượng 100 ảnh nghệ thuật có nội dung về các vùng chè Shan tuyết của huyện (Suối Giàng, Sùng Đô…); hoạt động thưởng thức các sản phẩm từ trà; đời sống của đồng bào dân tộc với phát triển cây chè Shan tuyết; đất và người Văn Chấn…

Đối với công tác xúc tiến thương mại, Ban Chỉ đạo Lễ hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hiện nay, công tác chuẩn bị các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đã được triển khai, dự kiến sẽ có khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của địa phương. Các gian trưng bày dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến hết Lễ hội.

Du khách đến với Không gian van hóa trà Suối Giàng, Văn Chấn.

Năm nay, Lễ hội trà Shan tuyết Văn Chấn có nhiều hoạt động mới, hấp dẫn. Ngoài các hoạt động diễn ra tại Sân vận động trung tâm huyện, Lễ hội cũng có một số hoạt động trên đỉnh núi mờ sương Suối Giàng với Lễ hội tôn vinh cây chè tổ; tổ chức văn nghệ, trình diễn văn hóa dân tộc Mông; Hội thi hái chè, thi nấu chè, thi sắc, hái chè; đêm Tiệc trà và Phiên đấu giá sản phẩm trà Suối Giàng; trưng bày sản phẩm khu vực kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương tại Bản Hốc, xã Đồng Khê...

Ông Lường Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Suối Giàng cho biết, Lễ hội là một sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh giá trị của cây chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo chu đáo, an toàn, thành công. Các đơn vị liên quan đã lên kế hoạch chi tiết cho từng nội dung hoạt động, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Cùng với đó, UBND xã Suối Giàng đã chỉ đạo các thôn, bản phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tạo thiện cảm cho nhân dân và du khách.

Đặc biệt, nghi thức cúng cây chè tổ - một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở Suối Giàng sẽ được tổ chức trang trọng tại gốc cây chè cổ thụ ở thôn Bản Mới. Nghi thức rước lễ vật, vật phẩm cúng tế cũng như chủ lễ đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Người dân ở các thôn bản cũng tích cực chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn khổ Lễ hội như: múa khèn, trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn giã bánh dày, thi hái chè... nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được đặc biệt quan tâm. Công an huyện đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự cho khai mạc Lễ hội. Qua đó đã phân công 25 tổ, chốt, huy động 118 đồng chí gồm công an, quân sự, thanh tra giao thông tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Ngọc - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện Văn Chấn cho biết: Đội đã xây dựng phương án tăng cường triển khai công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các xã, thị trấn nơi tổ chức Lễ hội và một số địa bàn giáp ranh; phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện, công an các xã để nắm bắt tình hình các đối tượng có biểu hiện vi phạm gây mất trật tự, an toàn giao thông để có biện pháp răn đe, tuyên truyền, giáo dục...

"Chúng tôi cũng mong rằng, người dân khi tham gia giao thông trong dịp Lễ hội sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển xe khi đã sử dụng chất kích thích; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy; chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông... để cùng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo không khí vui tươi, an toàn cho người dân trong dịp lễ hội", Thiếu tá Nguyễn Đăng Ngọc nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ Nhất sẽ là dịp để người dân Văn Chấn thể hiện niềm tự hào về cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, một đặc sản quý của quê hương. Đây cũng là cơ hội để huyện Văn Chấn quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Văn Dương

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/226/300345/van-chan-san-sang-cho-le-hoi-tra-shan-tuyet-lan-thu-nhat-nam-2023.aspx