Valentine trao gửi yêu thương

Ngày lễ Valentine năm nay đúng vào ngày 5 Tết Giáp Thìn càng mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong dịp đầu xuân năm mới. Vào ngày này, thị trường quà tặng phục vụ Ngày lễ tình nhân đa dạng và sôi động.

Người tiêu dùng xem, chọn quà dịp Valentine.

Tại các cửa hàng lưu niệm trên địa bàn Thành phố Sơn La, hôm nay, thêm nhiều mặt hàng phục vụ ngày Valentine, như: Chocolate, hoa hồng, hoa sáp, thú bông phát nhạc, mỹ phẩm... Chị Phạm Nga, chủ cửa hàng Ánh Dương, đường Trường Chinh, Thành phố, chia sẻ: Trước Tết, cửa hàng chúng tôi đã nhập các mặt hàng để bán trong ngày này. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ, những món hàng cũng tùy theo sở thích và khả năng tài chính của mỗi người. Năm nay, các bạn trẻ thường chọn mua áo đôi, cốc đôi, những con thú nhồi bông... và không thể thiếu một hộp Chocolate.

Bó hoa hồng được kết hình trái tim

Quan sát, các cửa hàng đều bày bán hộp Chocolate - món quà biểu tượng của sự ngọt ngào được các bạn trẻ lựa chọn mua nhiều. Năm nay, mẫu mã các hộp Chocolate khá đa dạng, bắt mắt, phần lớn được trang trí bằng hình trái tim, có màu sắc sặc sỡ. Những hộp Chocolate Pháp loại nhỏ với nhiều hình tim bên trong bán với giá 150-250 nghìn đồng/1 hộp. Nhìn chung, giá cả phù hợp với khả năng tài chính của các bạn trẻ, nhất là các bạn học sinh, sinh viên.

Thú cưng được kết bằng hoa hồng sáp.

Một món quà được coi là đặc biệt quan trọng trong Ngày Lễ Valentine, đó là hoa hồng - loại hoa biểu tượng của tình yêu. Các cửa hàng bán hoa như: Shop hoa Minh Thịnh, đường Điện Biên; Nguyễn Đoàn, Hoa tươi Thoa Độ, Hoa tươi Lương Bình... đường Tô Hiệu, Thành phố, vừa bán hoa hồng tươi vừa bán hoa hồng sáp. Giá một bông hoa hồng từ 7.000-1000 đồng; một bó hoa sáp có giá 250-500 nghìn đồng. Đặc biệt, thú cưng được kết bằng hoa hồng sáp có giá từ 400-600 nghìn đồng/con.

Các hộp Chocolate khá đa dạng và bắt mắt.

Lựa mua hoa hồng tặng vợ nhân ngày Lễ tình nhân, anh Nguyễn Tuấn Ngọc, phường Chiềng Lề, Thành phố, chia sẻ: Hôm nay, tôi mua một bó hoa hồng tặng “bà xã”. Thông qua bó hoa, tôi muốn gửi tình cảm chân thành đến “một nửa” của mình, tôi tin là cô ấy sẽ rất vui, hạnh phúc.

Cũng đang chọn mua hoa tặng người yêu nhân Ngày Lễ tình nhân, anh Lò Văn Mạnh, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, cho biết: Bạn gái tôi ở Thuận Châu, hôm nay tôi từ Mường La qua Thành phố để lên Thuận Châu thăm người thương. Ngoài mua hoa, tôi mua thêm bộ áo đôi cùng bưu thiếp với lời nhắn gửi “I love you”.

Anh Lò Văn Mạnh, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, mua hoa hồng tặng bạn gái.

Trong Ngày Lễ tình nhân, các “đấng mày râu” còn chọn mua những món quà, như: Váy áo, ví cầm tay, thỏi son hay hộp phấn, nước hoa, nữ trang để tặng “bà xã” hoặc bạn gái của mình.

Dù lượng khách có tăng hơn ngày thường, nhưng giá bán các mặt hàng này không tăng. Đơn cử như các loại ví cầm tay có giá từ 250-600 nghìn đồng/chiếc tùy loại; một thỏi son có giá từ 150 nghìn đến 1 triệu đồng; một lọ nước hoa giá bán từ 1.000 đến 1.500 nghìn đồng...

Các hộp Chocolate đa dạng và bắt mắt.

Valentine với những món quà ý nghĩa dành tặng cho nửa yêu thương của mình, sẽ đưa những người đang yêu càng thêm gắn bó và mùa xuân thêm rộn ràng, vui tươi, ý nghĩa.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thuong-mai-dich-vu/valentine-trao-gui-yeu-thuong-GytIbahIg.html