Vạch trần đường dây bán đề thi đại học triệu USD ở Hàn Quốc

Hàn Quốc vào cuộc điều tra hàng chục cán bộ, giáo viên có liên quan hoạt động tuồn đề, bán đề thi đại học CSAT.

Nhiều trung tâm luyện thi trở nên nổi tiếng vì ra đề ôn tập trùng với đề thi đại học. Ảnh: CNN.

Ngày 11/3, Yonhap đưa tin Ban Kiểm toán và Thanh tra (BAI) của Hàn Quốc mới phát hiện các nhà giáo dục công lập và tư thục đã thông đồng trong việc "tuồn" đề thi đại học CSAT - kỳ thi quan trọng bậc nhất ở nước này.

Cụ thể, BAI đã yêu cầu cơ quan công tố điều tra 56 cá nhân có liên quan. Trong số đó, 27 người là giáo viên, một người là giáo sư đại học, 4 người là nhân viên của Viện Chương trình và Đánh giá Giáo dục Hàn Quốc, 23 người là nhân viên của các tổ chức giáo dục tư nhân, theo Hankyoreh.

Thông qua điều tra, BAI phát hiện một giáo viên trung học (tạm gọi là A) - trước đây là giáo viên chấm thi CSAT - đã thành lập một tổ chức gồm 8 giáo viên nhằm cung cấp đề thi CSAT cho các cơ sở giáo dục tư nhân.

Khoảng 4 năm, từ năm 2019-2023, giáo viên A cùng đồng phạm soạn 2.000 câu hỏi đề thi CSAT, sau đó bí mật mang bán cho các trường luyện thi tư nhân để nhận về 660 triệu won (khoảng 502.000 USD).

Trong khi đó, ông B, một giáo viên trung học, đã cùng vợ điều hành một công ty xuất bản và tuyển dụng 35 người - bao gồm những giáo viên viết sách cho Hệ thống Phát thanh Giáo dục Hàn Quốc (EBS). Sách luyện thi EBS là loại sách phổ biến đối với học sinh Hàn Quốc và có tỷ lệ trùng lặp với đề thi CSAT lên đến 50%.

Ông B đã mua lại bộ đề CSAT do những giáo viên này biên soạn, sau đó bán cho trường luyện thi tư nhân hoặc giáo viên luyện thi nổi tiếng. Từ năm 2019-2022, ông B và vợ kiếm được 1,89 tỷ won (hơn 1,4 triệu USD) từ thương vụ buôn bán này, trong đó 1,25 tỷ won (hơn 954.000 USD) dùng để "trả công" cho 35 giáo viên tuồn đề.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc xảy ra bê bối liên quan kỳ thi đại học. Trước đó, vào năm 2023, thông qua điều tra nội bộ vào tháng 9, Bộ Giáo dục khởi kiện 4 cán bộ bao che việc giáo viên bán đề thi và đề thi thử CSAT cho một tổ chức giáo dục tư nhân. 4 người này đối mặt với tội danh cản trở hoạt động kỳ thi CSAT.

Ngoài ra, 22 giáo viên bán đề CSAT cho trường luyện thi tư nhân cũng bị điều tra về tội vi phạm nghĩa vụ bảo vệ bí mật quốc gia. Trong đó, một giáo viên bị phát hiện kiếm được 500 triệu won (khoảng 377.000 USD) từ việc bán đề thi. Những người khác cũng kiếm được hơn 100 triệu won (khoảng 75.000 USD) nhờ hoạt động này.

Tại Hàn Quốc, kỳ thi CSAT được tổ chức vào thứ 5 trong tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm. Đây là một trong những sự kiện học thuật quan trọng bậc nhất vì quyết định tương lai của học sinh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của CSAT, sau cuộc điều tra loạt bê bối tuồn đề, bán đề, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo bộ có kế hoạch chuẩn bị tăng cường tính công bằng, trung thực trong việc soạn đề thi CSAT nhằm ngăn chặn các vấn đề phát sinh trong kỳ thi trong thời gian tới.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/vach-tran-duong-day-ban-de-thi-dai-hoc-trieu-usd-o-han-quoc-post1464646.html