Vá tim cứu sống nạn nhân tai nạn giao thông

Ngày 19-5, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM đã huy động lực lượng, phẫu thuật cứu sống bệnh nhân N.D.T (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị vỡ tim do tai nạn giao thông.

Rạng sáng cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực, sốc, mất máu, huyết áp không đo được... Sau khi hồi sức, siêu âm cấp cứu, các bác sĩ xác định tính mạng bệnh nhân bị đe dọa do vỡ tim. Các bác sĩ mở lồng ngực, mổ cấp cứu giải áp màng tim, đồng thời khâu lại vết rách khoảng 3 cm ở buồng tim (tiểu nhĩ trái). Sau 60 phút, ca mổ đã thành công, huyết áp bệnh nhân ổn định, siêu âm tim sau phẫu thuật không thấy tổn thương. Trong lúc mổ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu để bù lại lượng máu đã mất trước đó (khoảng 1,5 lít máu).

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ tim vì tai nạn giao thông

Tin-ảnh: Ng.Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/va-tim-cuu-song-nan-nhan-tai-nan-giao-thong-20170519222652329.htm