Uzbekistan mang cả "dàn sao" sang Việt Nam tái đấu

Ngày 11.11, Uzbekistan đã gửi danh sách 23 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Mirdjalal Kasimov sang Việt Nam tái đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt về vòng loại bảng E Asian Cup 2015. Trong danh sách này, có đủ những điểm sáng của bóng đá Uzbekistan...

Theo danh sách được gửi tới VFF, đội tuyển Uzbekisan sẽ mang sang Việt Nam đầy đủ những cầu thủ tài năng nhất của họ để tái đấu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 15.11 tới.

Tất cả những cầu thủ trụ cột có tên trong trận thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi ngày 15.10 đều sẽ tới Mỹ Đình. Hai cầu thủ từng hạ gục thủ môn Thanh Bình ở trận lượt đi là Rashinov Sardor, Sergeev Igor cũng góp mặt ở trận tái đấu sắp tới. Bên cạnh đó còn có các điểm sáng khác: tiền vệ đội trưởng Server Djeparov, người đã đóng góp 21 bàn cho đội tuyển Uzbekistan, tiền vệ kỳ cựu Timur Kapadze...

Liệu Trọng Hoàng (trái) và các đồng đội có thể trả "món nợ" thua trận ở lượt đi trước Uzbekistan?

Khát vọng chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình của tuyển Uzbekistan là có thể thấy rõ bởi lúc này họ đang rất cần 3 điểm để khẳng định vị trí nhì bảng, đồng nghĩa với 1 tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Sau 3 lượt đấu ở bảng E, Uzbekistan đang được 4 điểm, cùng bằng điểm với Hong Kong và kém đội đầu bảng UAE 5 điểm.

Về phía đội tuyển Việt Nam, dù gần như đã hết cơ hội đi tiếp khi để thua cả 3 trận đã qua, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tập luyện rất nghiêm túc trong những ngày qua để cố gắng chơi một trận cống hiến, làm hài lòng khán giả nhà. Chiều 10.11, tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu hòa đội V.League V.Ninh Bình 0-0.

Theo kế hoạch, đội tuyển Uzbekistan sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 13 giờ 10 ngày 13.11. Thầy trò HLV Mirdjalal Kasimov sẽ chỉ có 1 buổi tập làm quen với mặt sân thi đấu chính.

Ngày 12.11, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Uzbekistan sẽ được bán tới người hâm mộ tại các quầy vé xung quanh sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu. Vé được bán với 3 mệnh giá: 50 nghìn đồng, 80 nghìn đồng và 120 nghìn đồng.

Chính Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/uzbekistan-mang-ca-dan-sao-sang-viet-nam-tai-dau/20131111033153636p1c27.htm