Uy lực quân đoàn xe tăng Tổng thống Putin dùng để trấn thủ biên giới, đề phòng NATO

Gần 100.000 lính Nga sẽ đến Belarus để tiến hành bài tập trận quy mô lớn có tên Zapad, trong đó bao gồm cả Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1, lực lượng từng tạo dựng danh tiếng lẫy lừng trong Thế chiến II.

Sau khi giải tán vào năm 1998, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 đã được Tổng thống Vladimir Putin tái thành lập vào năm 2015 và được điều tới tham gia cuộc tập trận Zapad năm nay. Theo truyền hình quân đội Nga, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 được thành lập nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa ở Baltic. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1942, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 từng là nỗi khiếp sợ với phát-xít Đức trong Thế chiến II. Đây là đoàn xe tăng có danh tiếng lẫy lừng nhất trong 6 đoàn xe tăng chủ lực của Liên-xô. Sau khi được tái lập, quân đoàn xe tăng này đang được chỉ huy bởi Thiếu tướng Alexander Chaiko. Nó có màu sắc, trang trí và biểu tượng giống hệt lực lượng từng chiến đấu trong quá khứ. Quân đoàn có từ 35.000 đến 50.000 người, cùng với đó là 600-800 xe bộ binh và 300-400 hệ thống pháo. Các thiết bị quân sự của quân đoàn xe tăng này bao gồm xe tăng T-72B3, T-80, xe chiến đấu BMP-2 và 130 xe chiến đấu khác. BMP-2 là xe đổ bộ bọc thép hạng nhẹ trang bị pháo tự hành 30mm. Trong khi cả xe tăng T-72 và T-80 đều trang bị tên lửa dẫn đường chống tăng Refleks, có khả năng khai hỏa từ nòng pháo 125mm. Đây cũng sẽ là đơn vị đầu tiên của quân đội Nga tiếp nhận các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới T-14 Armata. Mặc dù mới được tái lập 2 năm trước nhưng Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 sẽ được triển khai ở khu vực điểm nóng phía tây đất nước, sát với vùng đang xảy ra nhiều xung đột giữa Nga và NATO.

Sau khi giải tán vào năm 1998, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 đã được Tổng thống Vladimir Putin tái thành lập vào năm 2015 và được điều tới tham gia cuộc tập trận Zapad năm nay.

Theo truyền hình quân đội Nga, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 được thành lập nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa ở Baltic.

Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1942, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 từng là nỗi khiếp sợ với phát-xít Đức trong Thế chiến II. Đây là đoàn xe tăng có danh tiếng lẫy lừng nhất trong 6 đoàn xe tăng chủ lực của Liên-xô.

Sau khi được tái lập, quân đoàn xe tăng này đang được chỉ huy bởi Thiếu tướng Alexander Chaiko.

Nó có màu sắc, trang trí và biểu tượng giống hệt lực lượng từng chiến đấu trong quá khứ.

Quân đoàn có từ 35.000 đến 50.000 người, cùng với đó là 600-800 xe bộ binh và 300-400 hệ thống pháo.

Các thiết bị quân sự của quân đoàn xe tăng này bao gồm xe tăng T-72B3, T-80, xe chiến đấu BMP-2 và 130 xe chiến đấu khác.

BMP-2 là xe đổ bộ bọc thép hạng nhẹ trang bị pháo tự hành 30mm. Trong khi cả xe tăng T-72 và T-80 đều trang bị tên lửa dẫn đường chống tăng Refleks, có khả năng khai hỏa từ nòng pháo 125mm.

Đây cũng sẽ là đơn vị đầu tiên của quân đội Nga tiếp nhận các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới T-14 Armata.

Mặc dù mới được tái lập 2 năm trước nhưng Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 sẽ được triển khai ở khu vực điểm nóng phía tây đất nước, sát với vùng đang xảy ra nhiều xung đột giữa Nga và NATO.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/uy-luc-quan-doan-xe-tang-tong-thong-putin-dung-de-tran-thu-bien-gioi-de-phong-nato/737338.antd