ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI BINH ĐOÀN 15 VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Chiều ngày 17/2 tại tỉnh Gia Lai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng GS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã làm việc với Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng để phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TẠI QUÂN ĐOÀN 3

Quang cảnh cuộc làm việc

Báo cáo với Đoàn khảo sát về Kết quả thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP và KQS), đại tá Lê Xuân Phương, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 cho biết, Binh đoàn 15 đứng chân trải dài trên tuyến biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia, đan xen với các bản, làng thuộc 6 tỉnh, thành phố. Địa bàn hầu hết là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, nơi còn nhiều tàng tích của chiến tranh, nhận thức của nhân dân địa phương về công tác bảo vệ CTQP và KQS còn hạn chế. Binh đoàn có nhiều nhiệm vụ, trong đó có xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ.

Thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS, Binh đoàn 15 luôn chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan, ban ngành, địa phương về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ CTQP và KQS. Vì vậy hệ thống CTQP và KQS được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, tường bước được củng cố, hoàn thiện.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc

Các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị Binh đoàn 15 rà soát khu vực cấm, địa điểm cấm, khu quân sự phải bảo đảm công tác bảo vệ và vành đai an toàn đối với các khu vực này; trên cơ sở đó, nghiên cứu các nội dung trong dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ CTQP và KQS để có những kiến nghị sát với thực tế.

Bên cạnh đó, Binh đoàn nghiên cứu thêm để có những nội dung kiến nghị cụ thể về trách nhiệm của HĐND, UBND đối với công tác phối hợp bảo vệ CTQP và KQS. Ý kiến khác đề nghị Binh đoàn nghiên cứu, cần có quy định gì để ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ CTQP và KQS, vừa giảm sức lực con người nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi khảo sát

Thay mặt Đoàn khảo sát, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS đã được ban hành từ năm 1994, nhiều nội dung đã lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn.

Theo Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2023, dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 tới đây. Với nhiệm vụ của Binh đoàn là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển KT-XH trên địa bàn đơn vị đứng chân, do đó các công trình chuyên dụng, lưỡng dụng có liên quan đến đất đai.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm với Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng./.

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị Binh đoàn 15 có đề xuất cụ thể đối với công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS; các nội dung liên quan đến khu vực cấm, bảo vệ, vành đai an toàn. Các công trình gắn liền với đất, do đó việc tiếp quản, sử dụng, mở rộng, di dời gắn với công tác đền bù, giải tỏa, Binh đoàn cần có nghiên cứu để kiến nghị, đề xuất để làm cơ sở cho Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra, qua đó làm tốt công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=73195