ỦY BAN PHÁP LUẬT GẶP MẶT, CHÚC TẾT NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUA CÁC THỜI KỲ

Chiều 31/01 tại Nhà Quốc hội, nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quốc hội và ĐBQH hoạt động chuyên trách đã có thời gian công tác tại Thường trực Ủy ban Pháp luật qua các nhiệm kỳ. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì buổi gặp mặt.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quốc hội và ĐBQH hoạt động chuyên trách đã có thời gian công tác tại Thường trực Ủy ban Pháp luật qua các nhiệm kỳ.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa IX Nguyễn Văn Yểu; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa X, khóa XI Vũ Đức Khiển; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XII Nguyễn Văn Thuận; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIII Phan Trung Lý cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật các khóa và tập thể lãnh đạo, cán bộ Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng đã báo cáo với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu và các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tham gia Thường trực Ủy ban Pháp luật các khóa đã nghỉ hưu về tình hình hoạt động của Ủy ban trong thời gian qua.

Theo đó, trong năm 2023, Thường trực Ủy ban Pháp luật tiếp tục kế thừa và phát huy tốt những bài học, những kinh nghiệm hay của các nhiệm kỳ Ủy ban Pháp luật để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên cả 3 phương diện: công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu và các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tham gia Thường trực Ủy ban Pháp luật các khóa đã nghỉ hưu về tình hình hoạt động của Ủy ban trong thời gian qua.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, năm 2023 Quốc hội đã thông qua 16 đạo luật và tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XV tới nay, Quốc hội đã thông qua 32 Luật. Ủy ban pháp luật đã tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội thông qua nhiều dự án Luật quan trọng, trong đó có Luật Nhà ở - được Quốc hội, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao; Ủy ban Pháp luật cũng đã tiến hành thẩm tra và chỉnh lý 02 dự án luật quan trọng là Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Lưu trữ (sửa đổi) cùng nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Cùng với công tác Lập pháp, công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng cũng được Ủy ban Pháp luật chú trọng, triển khai đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả và được Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Pháp luật trong năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Pháp luật; chủ động, kịp thời nghiên cứu đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các công việc cần thiết.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa IX Nguyễn Văn Yểu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ủy ban Pháp luật phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập, triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và điều chỉnh Chương trình trong trường hợp cần thiết để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập đề nghị về Chương trình, bảo đảm tính khả thi và cân đối hài hòa với khối lượng công việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngoài Chương trình.

Thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung được giao phụ trách. Tiếp tục đẩy mạnh giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách. Chú trọng hoạt động giải trình và các hoạt động khác gắn với việc đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan đến các dự án luật thuộc Chương trình năm 2024 do Ủy ban phụ trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng và các ĐBQH hoạt động chuyên trách đã có thời gian công tác tại Thường trực Ủy ban Pháp luật qua các nhiệm kỳ.

Tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo đúng Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó trước mắt tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025…

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Ủy ban Pháp luật trong năm 2024 là rất lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ Ủy ban Pháp luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền, thay mặt Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng gửi tới nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tham gia Thường trực Ủy ban Pháp luật các khóa đã nghỉ hưu, các thành viên Ủy ban Pháp luật cùng tập thể cán bộ Vụ Pháp luật lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và tiếp tục đạt nhiều thành công trong công tác và cuộc sống./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu mở đầu phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo về tình hình hoạt động của Ủy ban trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XII Nguyễn Văn Thuận bày tỏ vui mừng về kết quả hoạt động của Ủy ban Pháp luật trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy và các ĐBQH hoạt động chuyên trách đã có thời gian công tác tại Thường trực Ủy ban Pháp luật qua các nhiệm kỳ.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cán bộ chuyên viên Vụ Pháp luật và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quốc hội và ĐBQH hoạt động chuyên trách đã có thời gian công tác tại Thường trực Ủy ban Pháp luật qua các nhiệm kỳ.

Trọng Quỳnh - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84527