Ủy ban Kinh tế khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6

Sáng 17.10, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Kinh tế đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 6. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, phiên họp nhằm chuẩn bị nội dung cho Chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV sắp tới. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Kinh tế sẽ thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018; thẩm tra Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến quá trình điều hành kinh tế vĩ mô, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH cả giai đoạn 2016 – 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tâm huyết, đóng góp ý kiến vào các nội dung thuộc chương trình nghị sự.

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung trình bài Báo cáo về tình hình KT – XH năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018. Qua đó, cho thấy kết quả nổi bật nhất năm 2017 tính đến thời điểm này là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế chuyển biến tích cực, có bước đột phá và trên đà hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của cả năm. Các ngành, các lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá.

Nông nghiệp phục hồi mạnh mẽ sau những khó khăn năm 2016; công nghiệp chế tạo, xây dựng tăng cao; dịch vụ du lịch phát triển vượt bậc nhất là khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới mạnh mẽ, Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành cùng cộng đồng DN trong và ngoài nước…

Các đại biểu dự Phiên họp

Thứ trưởng Nguyên Văn Trung cũng cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế song về các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT – XH năm 2017 cơ bản được hoàn thành, đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong những tháng còn lại của năm 2017, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, với nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay là phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, tận dụng cơ hội do Hội nghị APEC mang lại; thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân các nguồn vồn; tăng cường phòng, chống thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH trong cả giai đoạn 2016 – 2020, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu KT – XH về cơ bản là rất khả quan, nhiều điểm sáng. Dù vậy, những tồn tại, hạn chế trong nội tại nền kinh tế vẫn là những vấn đề hết sức đáng quan tâm, đòi hỏi Chính phủ cần có những điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác vĩ mô. Đối với các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Kinh tế sẽ tổng hợp báo cáo QH tại Kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV dự kiến diễn ra vào ngày 23.10 sắp tới.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/uy-ban-kinh-te-khai-mac-phien-hop-toan-the-lan-thu-6-d50532.html